Nhiều hoạt động tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V

Trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V, ngày 29/9, tại tỉnh Savannakhet nước bạn Lào đã diễn ra nhiều hoạt động an sinh xã hội, tham quan và tìm hiểu về truyền thống lịch sử.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào trao tặng quà cho người dân huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Cụ thể, Ban tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào đã trao tặng 33 suất quà (mỗi suất 3 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện biên giới Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Trước đó, Ban tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào cũng đã trao 33 suất quà (mỗi suất 3 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện biên giới Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam). Việc thăm hỏi và trao tặng quà là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm và tình cảm của Ban tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống ở hai bên biên giới Việt Nam - Lào.
 
Ngoài ra, Ban tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào còn tổ chức cho các đại biểu về nguồn, tìm hiểu truyền thống lịch sử của hai nước. Theo đó, tại tỉnh Savannakhet, các đại biểu tham quan Bảo tàng Bản Đông, đồng thời, tìm hiểu về quá trình nhân dân hai nước đã cùng “chung lưng đấu cật” trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ; dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane, thăm và dâng hoa Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan Bảo tàng Bản Đông.

Tại tỉnh Quảng Trị, các đại biểu đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương và tưởng niệm trên 10.000 liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9. Những anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ ở nghĩa trang này là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Các đại biểu cũng đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị; thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Bảo tàng chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh. Những hoạt động này giúp các đại biểu tìm hiểu về mảnh đất, con người, truyền thống lịch sử và mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet nói riêng, Việt Nam và Lào nói chung.

Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V diễn ra từ ngày 27 - 30/9 tại tỉnh Quảng Trị và Savannakhet. Liên hoan do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam tổ chức nhân Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022; Kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/07/1977 - 18/07/2022); 60 năm Ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022).

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)
Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào
Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ Liên hoan Hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ V, ngày 28/9, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Đoàn đại biểu nhân dân hai nước đã tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN