Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), các đơn vị, Mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp... tại các tỉnh phía Nam đã tổ chức đi thăm, tặng quà cho gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách tiêu biểu và các thương, bệnh binh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với những hy sinh của các thế hệ cha anh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng quà tri ân cho các thương binh. 

Trong hai ngày 26 - 27/7, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) TP Hồ Chí Minh và các đoàn thể, ban ngành đã đến thăm các gia đình chính sách gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ánh, thương binh 4/4; gia đình phối sư Hương Đang, Phó Ban đại diện Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo tại TP Hồ Chí Minh là vợ liệt sĩ Bùi Văn Dứt, hy sinh năm 1984 tại chiến trường Campuchia; ông Nguyễn Văn Mậu là thương binh 4/4; bà Trần Thị Cảnh, vợ liệt sĩ và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cán bộ tiền kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học khi tham gia kháng chiến…

Chú thích ảnh
Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao quà cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện gia đình chính sách. 

Ngoài việc thăm và tặng quà các gia đình chính sách, các thương binh, liệt sỹ có công với cách mạng, UB MTTQVN TP Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với các đơn vị trao 112 suất kinh phí hỗ trợ học tập với tổng số tiền 156 triệu đồng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trẻ mồ côi do dịch COVID-19, trẻ diện gia đình chính sách... để các em có thêm động lực vươn lên trong học tập.

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Kim Yến, Chủ tịch UB MTTQVN TP Hồ Chí Minh thăm hỏi con em các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh. 

Bà Trần Thị Kim Yến, Chủ tịch UB MTTQVN TP Hồ Chí Minh cũng đã tri ân về sự hy sinh của các gia đình chính sách, các thương bình vì nền độc lập tự do của đất nước. Bà mong rằng các thương binh, các gia đình người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp, chung tay cùng các cấp chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, thành phố và đất nước.

Trong dịp gặp mặt, tri ân các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí thương binh và gia đình cách mạng đã luôn sống chí tình chí nghĩa với bà con lối xóm, phát huy tinh thần người lính bộ đội cụ Hồ, tàn nhưng không phế, nuôi dạy con cái đàng hoàng, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo cho xã hội. Đây là những tấm gương sáng trong thời bình để cho thế hệ tuổi trẻ noi theo và tri ân để nhớ về cội nguồn".

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp, đơn vị chung tay cùng tỉnh Tây Ninh chăm lo cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023.

Tại tỉnh Tây Ninh, Công ty De Heus Việt Nam, Tập đoàn Hùng Nhơn cũng đã phối hợp với UBND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) trao 50 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ tại địa phương. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo các tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm các gia đình chính sách, các thương binh, liệt sĩ. 

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND phường Thắng Nhì (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá, Bội đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các đoàn công tác đến thăm và tặng 232 phần quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn. 

Thiếu tá Nguyễn Thế Dũng, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Bến Đá cho biết, thông qua các hoạt động trên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống bằng những hành động mang tính thực tiễn cho các chiến sĩ biên phòng; giúp thế hệ trẻ nói chung và tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng tiếp thu lối sống đẹp; phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; thể hiện sâu sắc nghĩa cử tri ân, lòng biết ơn, tình cảm trân trọng đến thân nhân của thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập tự do dân tộc, vì cuộc sống ấm no của nhân dân.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Mùa hoa tri ân của nhân dân cả nước
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Mùa hoa tri ân của nhân dân cả nước

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh - những người đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN