Nhật Bản cung cấp vật tư bảo hộ giúp Việt Nam chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 16/9, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo chính phủ nước này vừa quyết định cung cấp vật tư bảo hộ để giúp Việt Nam phòng chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh). Ảnh minh họa: TTXVN phát

Theo đó, Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam 76.000 đơn vị vật tư bảo hộ, trong đó có 6.920 áo choàng bảo hộ, 19.800 bộ quần áo bảo hộ, 20.800 khẩu trang phẫu thuật, 26.800 găng tay và 2.560 chai cồn diệt khuẩn.

Số vật tư bảo hộ này được cung cấp theo dự án kho dự trữ của Quỹ Á - Âu (ASEF). Đây là dự án được thực hiện với sự đóng góp tài chính của Nhật Bản. 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các vật tư bảo hộ này sẽ được chuyển từ kho dự trữ ở Singapore tới Việt Nam thông qua sự phối hợp của Văn phòng Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Italy sát cánh và ủng hộ nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam
Italy sát cánh và ủng hộ nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam

812.600 liều vaccine AstraZeneca mà Chính phủ Italy quyết định tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào ngày 13/9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN