Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7: Tri ân không dừng lại ở những nghi lễ tưởng niệm 

Trải qua hai cuộc kháng chiến và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, Cần Thơ có 42.538 Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, trong đó 3.805 liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ. 

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, tri ân không chỉ dừng lại ở những nghi lễ tưởng niệm mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; nâng cao chất lượng chăm sóc, phụng dưỡng; đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng lan tỏa sâu rộng, hiệu quả.

Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Tại Cần Thơ, cùng với việc triển khai đầy đủ các chính sách ưu đãi của Trung ương, công tác chăm lo người có công được thực hiện đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Nhiều địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phường Thới An Đông là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả công tác này. Hiện phường quản lý 236 gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Những năm qua, địa phương luôn thực hiện đầy đủ việc chi trả trợ cấp hằng tháng, lập hồ sơ và giải quyết chế độ đúng đối tượng; đồng thời huy động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới An Đông, công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước mà còn là tình cảm, trách nhiệm của toàn dân. Vì vậy, địa phương luôn xác định phải thực hiện chính sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và xuất phát từ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước.

Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2026, UBND phường phối hợp bưu điện chi trả trợ cấp cho 236 người có công với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán, địa phương trao 3.191 phần quà trị giá gần 1,18 tỷ đồng, trong đó quà dành cho gia đình chính sách hơn 288 triệu đồng; lập danh sách 53 người có công đi điều dưỡng tập trung hoặc nhận kinh phí điều dưỡng tại nhà; đồng thời vận động xã hội hóa trao 28 phần quà cho người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Một điểm mới được địa phương đẩy mạnh là chuyển đổi số trong thực hiện chính sách. Đến nay, 170 trong số 236 người có công trên địa bàn đã nhận trợ cấp hằng tháng qua tài khoản ngân hàng. Hình thức chi trả không dùng tiền mặt không chỉ tạo thuận lợi cho người hưởng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch trong thực hiện chính sách.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh, những thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách luôn là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nhiều người tiếp tục tham gia công tác xã hội, đóng góp xây dựng quê hương, đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tàn nhưng không phế". Đó cũng là động lực để cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ. 

Không riêng Thới An Đông, những năm qua, thành phố Cần Thơ đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; quan tâm hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của gia đình chính sách; đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm

Bên cạnh việc chăm lo đời sống người có công và thân nhân gia đình chính sách, Cần Thơ đang dành nhiều nguồn lực thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện trọn vẹn hơn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, hiện nay, tại 17 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Cần Thơ vẫn còn 5.112 phần mộ chưa xác định được danh tính và nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ đợi thông tin về người thân đã hy sinh. Trước đó, 670 mẫu sinh phẩm được thu từ 807 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố đã được chuyển đến Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN, tạo cơ sở đối chiếu với ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, mỗi mẫu ADN được thu nhận không đơn thuần là dữ liệu khoa học mà còn mở thêm hy vọng để các liệt sĩ được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Đó cũng là sự tri ân thiết thực của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Những nỗ lực đó đã sớm mang lại kết quả bước đầu. Sau khi phát động Chiến dịch 500 ngày đêm, ngày 22/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của thành phố đã xác minh, cất bốc thành công hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út, nữ du kích hy sinh năm 1969 trong một trận càn của địch tại xã Trường Long Tây. Sau 57 năm nằm lại trên chiến trường xưa, hài cốt của liệt sĩ được tìm thấy từ nguồn tin do thương binh Trần Văn Quận, người trực tiếp chiến đấu cùng liệt sĩ cung cấp.

Việc quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út không chỉ mang ý nghĩa tìm lại một người con của quê hương đã ngã xuống mà còn khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, chính quyền địa phương và các nhân chứng lịch sử trong quá trình xác minh thông tin. Sau khi cất bốc, lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm ADN để lưu trữ, phục vụ việc đối chiếu khi có thân nhân liên hệ trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ. 

Theo Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên, cùng với việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công, Cần Thơ sẽ đẩy mạnh triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, phối hợp chặt chẽ trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Đây vừa là trách nhiệm chính trị vừa là nghĩa cử thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Từ việc bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công đến nỗ lực tìm lại danh tính cho các liệt sĩ, Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động cụ thể. Mỗi phần quà trao đến gia đình chính sách, mỗi căn nhà tình nghĩa được xây dựng, mỗi mẫu ADN được thu nhận hay mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đều góp phần xoa dịu những mất mát do chiến tranh để lại; đồng thời bồi đắp truyền thống yêu nước, trách nhiệm và lòng biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN )
Chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng
Chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng

Những năm qua, tỉnh An Giang triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, chăm lo cho gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công, phát huy truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN