Ngày 6/10, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản lần thứ 8 (AMMin 8) và các Hội nghị liên quan gồm Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Khoáng sản lần thứ 21 (ASOMM 21) và Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Khoáng sản với ba nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần thứ 14 (ASOMM+3) sẽ diễn ra từ ngày 6-8/10, tại Hà Nội. 

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Khoáng sản là diễn đàn để các Bộ trưởng ASEAN thảo luận nhằm tăng cường hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp khai khoáng trong khu vực, đồng thời đề ra các định hướng chính sách cho hợp tác ASEAN trong lĩnh vực khoáng sản; cụ thể là hỗ trợ các chương trình công nghiệp hóa cho mỗi quốc gia thành viên và tăng cường các hoạt động thương mại về hàng hóa khoáng sản trong khối ASEAN.

Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) – đợn vị được giao triển khai xây dựng đề án Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản (AMMin) lần thứ 8, việc đăng cai tổ chức chuỗi Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan có ý nghĩa tích cực về mặt chính trị, ngoại giao và môi trường ở cả phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Hội nghị thể hiện vai trò chủ động và tích cực, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN và trên thế giới; thể hiện vai trò là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, tích cực thực thi nghiêm túc các cam kết quốc tế và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực khoáng sản; đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về đối ngoại trong bảo vệ, phát triển bền vững nguồn tài nguyên và khoáng sản. Đồng thời, hội nghị còn góp phần tăng cường, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ song phương và đa phương; tìm kiếm các cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực trong lĩnh vực khoáng sản. 

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng về khoáng sản các quốc gia ASEAN cùng đại biểu 10 nước thành viên ASEAN như: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Việt Nam; Ban thư ký ASEAN; 3 nước đối thoại là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc; các tổ chức quốc tế như: CCOP, AFMA... và một số tổ chức quốc tế.

Dự kiến tại hội nghị, đại diện Chính phủ Việt Nam sẽ phát biểu khai mạc và chủ trì AMMin 8. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chủ trì ASOMM 21 và ASOMM+3 cùng sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, UBND các thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã xây dựng phương án điều chỉnh số lượng đại biểu tham dự đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch tại điểm cầu ở Hà Nội.

Hội nghị ASOMM, Hội nghị ASOMM+3 được tổ chức hàng năm và Hội nghị AMMin được tổ chức luân phiên 2 năm/lần tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Diệu Thúy (TTXVN)
Tin tổng hợp các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN ngày 2/8/2021
Tin tổng hợp các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN ngày 2/8/2021

Hơn 20 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác diễn ra từ ngày 2-6/8/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN