Nêu cao tinh thần 'chống dịch như chống giặc'

Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia diễn biến hết sức phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh luôn quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (bên trái) thăm, động viên cán bộ chiến sĩ tại chốt chống dịch trên tuyến biên giới. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Bộ đội Biên phòng tỉnh cụ thể hóa các nội dung, kết luận trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đến các cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên tuyến biên giới theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã phối hợp với các lực lượng triển khai 129 điểm chốt cố định và 32 tổ cơ động, phối hợp với lực lượng cán bộ, chiến sĩ được tăng cường từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, túc trực 24/24 giờ trên tuyến biên giới để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền để nhân dân các xã biên giới nắm rõ những quy định về công tác quản lý biên giới, chế tài, định mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm, cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chấp hành nghiêm các quy chế, quy định về phòng, chống dịch.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ nhất năm 2021 cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới để lực lượng này yên tâm công tác.

Theo Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 20/4/2021, các lực lượng Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới đã tuần tra, phát hiện 137 vụ, bắt giữ 700 đối tượng liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép, giúp đỡ người khác xuất, nhập cảnh trái phép và 486 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu, nhưng không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ liên quan đến nhập cảnh. Tất cả những trường hợp kể trên được đưa đi cách ly và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm quy định cách ly người từ nước ngoài trở về
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu vừa tiếp nhận 343 công dân từ Đài Loan (Trung Quốc) trở về, vào cách ly tập trung phòng COVID-19. 

Các lực lượng đã tiến hành tiếp nhận 2 đợt với tổng cộng 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về trên 2 chuyến bay mang số hiệu BL 141 và BL 1163, hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. 

Trong số 343 công dân Bạc Liêu tiếp nhận có 181 nam, 162 nữ, 2 trẻ em dưới 2 tuổi và 61 phụ nữ mang thai. Những công dân trên đa số là người lao động hết hạn hợp đồng, người già, người bệnh, du học sinh, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 2 tuổi... bị kẹt lại do các hãng hàng không ngừng chuyến bay quốc tế do dịch COVID-19. 

Tại sân bay quốc tế Cần Thơ, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, khai báo y tế, các công dân được xe quân sự của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 9 đưa về cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế tại cơ sở cách ly tập trung khu nhà ở sinh viên (Phường 1, thành phố Bạc Liêu), do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đảm nhiệm.

Khi về đến khu cách ly, các công dân đã ổn định chỗ ăn, ở và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 lần đầu.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên 

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 tại Quảng Nam. Ảnh: Phước Tuệ/TTXVN

Đến sáng 23/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 67 trong tổng số 105 người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên làm việc trong những cơ sở y tế tham gia phòng, chống dịch.

Bác sỹ Huỳnh Công Quang, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam cho biết: Trung tâm sẽ tiến hành tiêm hoàn tất cho 105 người thuộc nhóm đối tượng 1 trong ngày 23/4.

Lượng vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca mà tỉnh Quảng Nam được phân bổ trong đợt 1 này là 8.400 liều, được ưu tiên tiêm phòng cho các đối tượng nhóm 1 là những người làm việc trong các cơ sở y tế tham gia hoạt động phòng chống, dịch COVID-19. Theo kế hoạch, tất cả lượng vaccine phân bổ đợt 1 này sẽ được tiêm cho những người làm việc trong các cơ sở y tế tham gia phòng chống, dịch COVID-19 trên địa bàn 18 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Quảng Nam hoàn tất vào ngày 5/5.

Đức Hoảnh - Nhật Bình - Phước Tuệ (TTXVN)
Chiều 23/4, thêm 6 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
Chiều 23/4, thêm 6 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 23/4, Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới, trong đó có 2 người nước ngoài và 4 người Việt Nam, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Khánh Hòa (2), An Giang (1), Thành phố Hồ Chí Minh (1).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN