Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố

Chiều 14/12, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo chủ đề “Đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ đảng ở thôn, tổ dân phố”.

Chú thích ảnh
Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải phát biểu tại Hội thảo. 

Là người sáng lập, tổ chức và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng vai trò, vị trí của chi bộ. Người viết "Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ thôn, tổ dân phố đóng vai trò quan trọng trong lãnh đạo mọi mặt ở khu dân cư để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối trực tiếp, liên hệ chặt chẽ, gắn bó, mật thiết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Từ đó xây dựng nông thôn mới và khu phố mới giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Tại Hội thảo đã có 13 tham luận được trình bày, khái quát việc đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ đảng cơ sở.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu, tổ chức cơ sở Đảng phải đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, công tác giáo dục tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động chi bộ. Cùng với đó là đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, năng lực cấp ủy, Bí thư chi bộ.

Các buổi sinh hoạt chi bộ cần kết hợp nhiều hình thức như kiểm điểm, đánh giá, biểu dương, khen thưởng những tấm gương sáng; thông tin đến đảng viên các quy định mới của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan.

Hiện nay, Hà Tĩnh có 100.274 đảng viên, trong đó có 63.924 đảng viên sinh hoạt ở 1.910 chi bộ thôn, tổ dân phố; 1.677 chi bộ có chi ủy, 5.332 chi ủy viên; 1.910 Bí thư chi bộ.

Thời gian qua, các chi bộ cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực chiến đấu, từ đó có chuyển biến tích cực, là nhân tố quyết định xây dựng địa bàn và khu phố mới giàu đẹp, văn minh.

Công tác xây dựng Đảng được các chi bộ thôn, tổ dân phố quan tâm. Từ năm 2017 đến nay, các chi bộ thôn, tổ dân phố đã kết nạp được 4.498 đảng viên mới.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng phát biểu tại Hội thảo. 

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng, Đảng ủy cấp trên phải gương mẫu để chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức Đảng cơ sở; thường xuyên bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở các địa phương, nhất là phát triển tổ chức Đảng, đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có đông đồng bào tôn giáo.

Cấp ủy cấp trên trực tiếp nắm tình hình và phân công cấp ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt với chi bộ Đảng ở thôn, tổ dân phố, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)
Cần Thơ: 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
Cần Thơ: 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 25/10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả cho thấy 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN