Mít tinh Kỷ niệm 54 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba

Chiều 4/1, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia đã diễn ra Lễ mít tinh Kỷ niệm 54 năm Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2013) do Chi hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tại Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức.


 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Fredesman Turo Gonzalez, Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; Ngài Jorge Rondon Uzcategui, Đại sứ Cộng hòa Vênêxuêla tại Việt Nam; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng và đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội,.. cùng đông đảo các thế hệ cán bộ Thông tấn xã Việt Nam - những người đặt nền móng xây dựng và củng cố Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại TTXVN; các cán bộ, chuyên gia, học sinh, sinh viên Cuba đang công tác và học tập tại Việt Nam...


Cách đây hơn nửa thế kỷ, ngày 1/1/1959, nhân dân và quân đội Khởi nghĩa anh hùng do Tổng Tư lệnh Fidel Castro lãnh đạo đã lật đổ chế độ độc tài Batista, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng, lập nên một nhà nước Cuba mới mà sau này đã trở thành nước XHCN đầu tiên ở Tây Bán cầu.


Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Đại sứ Fredesman Turo Gonzalez, Phu nhân cùng đông đảo các bạn Cuba; thông qua đồng chí Đại sứ trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em nhân dịp kỷ niệm lần thứ 54 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã thông qua Đại sứ Vênêxuêla tại Việt Nam gửi lời hỏi thăm và chúc Tổng thống Hugo Chavez Frías nhanh chóng bình phục sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Bolivar của nhân dân Vênêxuêla đến thắng lợi huy hoàng.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh và ý chí kiên cường, nhân dân Cuba anh hùng sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba về cập nhật mô hình kinh tế, giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. 


Quang cảnh buổi lễ.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng biểu dương những nỗ lực không ngừng suốt nhiều thập kỷ qua của Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại TTXVN cũng như các thế hệ những người làm báo TTXVN trong việc thông tin, tuyên truyền, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba anh em.


Hòa cùng tiếng nói chung của tuyệt đại đa số các dân tộc trên thế giới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự buổi lễ đã đòi chính quyền Mỹ nhanh chóng gỡ bỏ cuộc bao vây cấm vận bất công và phi lý nửa thế kỷ qua chống Cuba đồng thời trả tự do cho 5 chiến sỹ cách mạng Cuba đang bị giam cầm bất công tại Mỹ.


Tại buổi lễ, Đại sứ Fredesman Turo Gonzalez đã cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ và tình đoàn kết kiên định trước sau như một của nhân dân Việt Nam anh em trong suốt 54 năm qua. Đồng chí cho biết: 54 năm qua, đất nước Cuba đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2012 đối với nhân dân Cuba là năm của những nỗ lực to lớn và cũng là năm của những thành tựu trong triển khai các đường lối chính sách do Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba được tổ chức năm 2011 thông qua. GDP tăng 3,1% duy trì được các điều kiện thuận lợi cho việc tăng trưởng. So với năm 2011, đa phần các hoạt động kinh tế đánh dấu những kết quả cao hơn, phù hợp với chính sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực sản xuất, chỗ dựa của các dịch vụ xã hội miễn phí cho mọi người dân Cuba...


Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Duy Truyền phát biểu tại buổi lễ.


Thay mặt TTXVN và các thành viên Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại TTXVN, đồng chí Lê Duy Truyền, Phó Tổng Giám đốc TTXVN, uỷ viên BCH Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại TTXVN, phát biểu nhấn mạnh: 54 năm qua đánh dấu sự củng cố và tăng cường không ngừng của mối quan hệ đoàn kết chiến đấu, hữu nghị anh em và hợp tác gắn bó giữa Việt Nam và Cuba. Mối quan hệ này còn được thể hiện sinh động qua sự hợp tác chí tình, chí nghĩa trong suốt nửa thế kỷ giữa TTXVN với các hãng thông tấn Prensa Latina, AIN và các cơ quan hữu quan khác của Cuba. Minh chứng cho mối quan hệ anh em, đồng chí, đồng nghiệp đó là những dòng tin, bức ảnh... mà đồng nghiệp hai nước trao đổi và phổ biến hằng ngày, là đội ngũ hàng chục nhà báo được Cuba nuôi dưỡng, đào tạo đã và đang công tác tại TTXVN và các cơ quan, đơn vị khác trên khắp đất nước Việt Nam.


Khẳng định tình đoàn kết và sự ủng hộ cũng như niềm tin vững chắc vào thắng lợi của Cách mạng Cuba, đồng chí Lê Duy Truyền gửi lời chúc nhân dân Cuba anh em thực hiện thắng lợi quá trình "cập nhật mô hình kinh tế", tiếp tục đưa Cách mạng Cuba tiến lên, xây dựng thành công một đất nước Cuba giàu đẹp, phồn vinh và XHCN.



Bùi Thanh Hải

Cuba kỷ niệm 54 năm Cách mạng thành công
Cuba kỷ niệm 54 năm Cách mạng thành công

Ngày 1/1, nhân dân Cuba đã tưng bừng kỷ niệm 54 năm Cách mạng thành công trong bối cảnh đất nước vừa trải qua một năm với nhiều sự kiện mang tính lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN