Miền Bắc lạnh dưới 15 độ, mưa lớn tại miền Trung, cảnh báo nguy cơ lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mưa lớn tiếp tục tại các tinh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi.

Trong 3 giờ qua, từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa rất to như: trạm Mỹ Chánh (Quảng Trị) : 21,8mm; Kim Long (Huế): 61,6mm, Phú Ốc (Huế): 34,6mm; Câu Lâu (Quảng Ngãi): 48,8mm, Thành Mỹ (Quảng Ngãi): 61,6mm, Hội Khách (Quảng Nam): 69,2mm, Thăng Bình (Quảng Ngãi): 63,8mm; Kông Chro (Gia Lai): 46mm.

Cảnh báo: Trong 6-12 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên. Đặc biệt ở các huyện: Quảng Trị: Hướng Hóa, Đakrông; Thừa Thiên Huế: Nam Đông, A Lưới.; Đà Nẵng: Hòa Vang; Quảng Nam: Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My; Quảng Ngãi: Minh Long, Ba Tơ, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng; Gia Lai: Thị xã Kông Chro.

Nhiều xã vùng trũng ở huyện Phong Điền vẫn bị cô lập trong nước lũ, việc đi lại chủ yếu bằng thuyền ngày 7/11. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tỉnh trên. Đặc biệt tại một số huyện: Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Hương Trà, Phú Vang, Thành phố Huế; Quảng Nam: Thành Phố Tam Kỳ, Núi Thành; Quảng Ngãi: Nghĩa Hành, Bình Sơn, Thành phố Quảng Ngãi; Gia Lai: Thị trấn Kông Chro

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên.

Cùng với đó, hiện nay, lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế có dao động; các sông ở Quảng Nam, Bình Định và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức 4,2m, dưới BĐ3 0,3m, sau xuống.

Trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam ít biến đổi; các sông từ Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống.  Cảnh báo trong 12-24 giờ tới, trên địa phận các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng sẽ lên và ở mức BĐ1-BĐ2; các sông ở Thừa Thiên Huế có khả năng lên lại.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên. Đặc biệt ở các huyện: Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; Quảng Trị: Hướng Hóa, Đắkrông; Thừa Thiên Huế: Nam Đông, A Lưới; Quảng Nam: Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My...

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Thời tiết đêm 8/11, ngày 9/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ, vùng núi 16 - 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 24 - 27 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ; phía nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 27 độ C.

Trang Thu/Báo Tin Tức
Vùng áp thấp mới xuất hiện có khả năng đi vào Biển Đông trong 2 ngày tới
Vùng áp thấp mới xuất hiện có khả năng đi vào Biển Đông trong 2 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (8/11) trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp, dự báo vùng áp thấp tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN