Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi xây dựng nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực

Song hành với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực hướng về cơ sở để làm điểm tựa vững chắc trong nhân dân, góp phần vun đắp niềm tin, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng bền chặt.

Chú thích ảnh
Chỉ huy Quân sự xã Ba Tô tặng heo giống cho gia đình chị Phạm Thị Thêm (người bị mất sức lao động do tai nạn) tại thôn Làng Xi 2 từ Mô hình “tiết kiệm bản thân, nhường phần người khó”. Ảnh: TTXVN phát

Sau tai nạn, chị Phạm Thị Thêm, thôn Làng Xi 2, xã miền núi Ba Tô bị mất khả năng lao động. Cuộc sống của chị rơi vào khó khăn, bế tắc. Người con trai lớn của vợ chồng chị hiện đang nhập ngũ. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Phạm Thị Thêm, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Tô đã hỗ trợ gia đình chị một cặp heo giống từ nguồn kinh phí của mô hình “Tiết kiệm bản thân, nhường phần người khó” do Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động. “Do sức khỏe yếu, tôi không làm được việc nặng. Được bộ đội hỗ trợ con giống, tôi mừng lắm. Tôi sẽ cố gắng chăn nuôi để có thêm thu nhập lo cho con ăn học. Hai con heo giống không chỉ là tài sản mà còn là hy vọng lớn của gia đình tôi”, chị Thêm xúc động nói.

Trung tá Tạ Ky A, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Tô cho biết, mô hình “Tiết kiệm bản thân, nhường phần người khó” được thực hiện tại đơn vị từ đầu năm 2026. Mô hình được xây dựng và thực hiện từ sự đồng lòng của các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sỹ tự nguyện đóng góp phần tiết kiệm nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày tạo nguồn quỹ mỗi tháng từ 2,5 - 3 triệu đồng để mua con giống, hỗ trợ tiền mặt cho các gia đình khó khăn.

Ba Tô là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, nơi đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Để mô hình phát huy hiệu quả, đơn vị đặc biệt chú trọng khâu rà soát đối tượng. “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để lựa chọn đúng người, đúng hoàn cảnh, khuyến kích người dân nỗ lực vươn lên. Giúp phải sát thực tế thì mới có ý nghĩa và tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng”, Trung tá Tạ Ky A chia sẻ.

Tại xã miền núi đặc biệt khó khăn Tây Trà, mô hình “Tiếp bước em đến trường” đã nhận đỡ đầu học sinh nghèo hằng tháng cho đến khi các em hoàn thành bậc học phổ thông. Mô hình đang được lực lượng quân sự và các tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện hiệu quả, góp phần nuôi dưỡng niềm tin, tạo động lực để học sinh miền núi thực hiện quyết tâm, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.

Em Hồ Văn Nhân, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tây Trà sinh ra ở thôn Hà Riềng. Cha em mất sớm do bệnh nặng, một mình mẹ em gồng gánh nuôi con ăn học nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu những vất vả của gia đình, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Trà đã nhận đỡ đầu Hồ Văn Nhân với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng. Hồ Văn Nhân nói: “Em rất xúc động trước tình cảm của các chú bộ đội dành cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình em. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người”.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, bám sát đời sống nhân dân, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, không dàn trải mà tập trung giải quyết những khó khăn cụ thể, sát với nhu cầu của từng người dân, từng địa bàn. Các mô hình hỗ trợ sinh kế và giáo dục đang được cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi thực hiện hướng đến một mục tiêu chung là giúp người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết, bền chặt giữa quân và dân.

Chú thích ảnh
Mô hình “Tiếp bước em đến trường” của Ban Chỉ huy quân sự xã Tây Trà nhận đỡ đầu học sinh nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, yếu tố quyết định thành công của công tác dân vận chính là sự gần dân, hiểu dân. Chúng tôi xác định, mỗi mô hình phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội. Chính sự gần gũi, sẻ chia đã tạo nên sức lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi còn tích cực tham gia các phong trào lớn như “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hàng chục nghìn ngày công lao động đã được huy động để làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; thu hoạch nông sản…

Những con số, việc làm đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó máu thịt giữa quân và dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, lan tỏa những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở cơ sở, đồng thời tiếp tục bồi đắp hình ảnh đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ".

Phạm Cường - Trọng Quốc (TTXVN)
Tôn vinh người có uy tín, củng cố thế trận lòng dân
Tôn vinh người có uy tín, củng cố thế trận lòng dân

Chiều 25/4, , tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm ôn lại kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 95 cá nhân tiêu biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, giữ vững “thế trận lòng dân” từ cơ sở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN