Hoạt động thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, huy động tối đa lực lượng, biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững ổn định an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.
Lào Cai siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN
Tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lực lượng Công an các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp tốt với các ngành chức năng, đoàn thể triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm; chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp, tạo thành “điểm nóng”, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện, tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường; chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, các hành vi vi phạm về pháo, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đề nghị lực lượng Quân đội, Biên phòng, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các xã, phường chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thực hiện cao điểm. Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị các cấp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra; kịp thời đề xuất động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ diễn ra trong 3 tháng từ ngày 15/12/2025 - 15/3/2026. Theo kế hoạch, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm theo các chuyên đề, lĩnh vực đến tận thôn, tổ dân phố, khu dân cư, hộ gia đình; củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức lực lượng, biện pháp tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm...
Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN
Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng, biện pháp tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, lãng phí trong các ngành kinh tế trọng điểm; duy trì thường xuyên điều tra, rà soát tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, xuất, nhập cảnh. Lực lượng chức năng huy động lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, quá khổ, quá tải, chuyên đề xe khách, container.
Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng nghiệp vụ đã diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường.
Hà Tĩnh: Công an các cấp thực hiện nhiệm vụ kép
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, phát lệnh ra quân. Ảnh: Công Tường/TTXVN
Phát lệnh tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Trọng tâm của đợt cao điểm là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ cấp ủy, chính quyền địa phương. Công an các cấp phải thực hiện nhiệm vụ kép: một mặt chủ động tham mưu nhận diện đúng, trúng các vấn đề nổi lên, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự; mặt khác phải đồng loạt ra quân trấn áp.
Yêu cầu tiên quyết là phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Lực lượng Công an huy động tối đa phương tiện, nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hội nhóm chống đối. Công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trên các tuyến, địa bàn phải được thực hiện một cách quyết liệt, không khoan nhượng. Việc tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng ngừa cháy, nổ là những nhiệm vụ thường xuyên nhưng cần được đẩy mạnh ở cường độ cao nhất.
Đặc biệt, vai trò của Công an cấp xã được nhấn mạnh là then chốt, là nơi "điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn" và xử lý, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở. Sự chủ động của lực lượng này sẽ góp phần tạo nên một thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.
Đợt cao điểm được phát động gắn liền với phong trào thi đua "Ba nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Đây là kim chỉ nam, là tinh thần hành động cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, yêu cầu mỗi người phải làm việc với mục tiêu, cường độ, biện pháp và kết quả đều phải đạt mức cao hơn.
Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Tường/TTXVN
Tại buổi lễ, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác từ nay đến hết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tuyệt đối không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá. Ông nhấn mạnh yêu cầu chủ động xử lý nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, nhất là các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đợt ra quân không chỉ đánh dấu sự khởi động cho một chiến dịch nghiệp vụ quy mô lớn, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm chính trị của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân, có cơ sở để tin rằng mọi mục tiêu của đợt cao điểm sẽ được hoàn thành thắng lợi, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kỷ nguyên mới.
Lâm Đồng: Không để đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự
Tại Lễ ra quân ở Lâm Đồng, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm qua đơn vị đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình và tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Trong năm 2025, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tại Lâm Đồng giảm gần 27%, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt gần 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 95%. Tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Công an tỉnh đã tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không ngắt quãng, gián đoạn, góp phần thực hiện vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.
Kết quả đấu tranh, trấn áp tội phạm đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đáng chú ý, lực lượng toàn ngành đã quyết liệt, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị cấp quốc gia, hội nghị quốc tế lớn, quan trọng tổ chức tại Trung ương và địa phương.
Tại Lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đánh giá cao hoạt động của lực lượng Công an tỉnh, đặc biệt là kết quả thực tế trong việc phối hợp cùng chính quyền địa phương, điều động lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn, xử lý tình huống lũ lụt tại xã D’ran và sự cố nguy cơ vỡ hồ thủy lợi Cay An tại xã Tà Năng trong đợt mưa lũ lịch sử từ tháng 11/2025 đến nay.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để đột xuất, bất ngờ...; tấn công quyết liệt các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm...
Sau Lễ phát động, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân, tuần hành biểu dương lực lượng qua nhiều tuyến đường, phố thuộc các xã, phường trung tâm tỉnh lỵ và trên 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.