Đà Nẵng hoàn thành các bước hiệp thương bầu cử
Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: danang.gov.vn
Ngày 11/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn và yêu cầu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Hội nghị đã cơ bản hoàn tất các bước theo quy định, trên cơ sở kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với từng ứng cử viên. Qua thảo luận và biểu quyết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng thống nhất danh sách gồm 17 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 125 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để triển khai các bước tiếp theo trong tiến trình bầu cử theo kế hoạch.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhấn mạnh, công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trong thời gian qua đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ và đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Các bước hiệp thương được tổ chức dân chủ, công khai, có sự tham gia trách nhiệm của các tổ chức thành viên Mặt trận và đại diện cử tri, qua đó bảo đảm đầy đủ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử, chú trọng chất lượng, tiêu chuẩn và uy tín của từng ứng cử viên.
Theo ông Lê Trí Thanh, đến thời điểm này, toàn bộ các bước trong quy trình hiệp thương đã được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ đề ra, bám sát hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của thành phố. Kết quả hiệp thương thể hiện sự thống nhất cao, phản ánh đúng tinh thần trách nhiệm của hệ thống chính trị và nguyện vọng, niềm tin của cử tri, tạo nền tảng quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục thực hiện chương trình hành động, chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử sắp tới diễn ra dân chủ, công bằng, đúng pháp luật và an toàn.
Công tác bầu cử tại Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn “nước rút” trước ngày bầu cử chính thức, dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026. Các đơn vị bầu cử, ban bầu cử và lực lượng chức năng đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, thông tin để cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm, góp phần tạo nên ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Trong công tác chỉ đạo bầu cử, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang – Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại Đà Nẵng đã chủ trì các phiên họp để nghe báo cáo tình hình triển khai, nhấn mạnh việc bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong từng khâu chuẩn bị. Kết quả báo cáo cho thấy, 100% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố đạt tín nhiệm cao từ cử tri nơi cư trú và nơi công tác.
Công tác lập danh sách ứng cử chi tiết, kỹ lưỡng của Đà Nẵng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội và sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra dân chủ, công bằng, đúng pháp luật và phản ánh nguyện vọng của cử tri.
Thanh Hóa chốt danh sách 164 người ứng cử
Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2030.
Các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba đã tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng về cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn của người ứng cử. Danh sách được xây dựng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ về nguyên tắc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu về đại diện các tầng lớp nhân dân, các lĩnh vực công tác, giới tính, độ tuổi và thành phần dân tộc.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh cho biết, kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước then chốt trong quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Kết quả này góp phần bảo đảm việc lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các địa phương tổ chức đồng bộ các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; tiến hành rà soát, điều chỉnh kịp thời và niêm yết công khai danh sách cử tri theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
Từ ngày 4/2 đến ngày 8/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tại Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các hội nghị được tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, phát huy tinh thần dân chủ, tạo điều kiện để cử tri tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Kết quả, 100% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đều được cử tri nơi cư trú nhận xét và tín nhiệm.