Lời cảm ơn

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, phu nhân cụ Trịnh Văn Bô (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội), Gia đình có công với dân tộc và cách mạng; Huân chương Độc lập hạng Nhất, đã được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao vào ngày 13 tháng 11 năm 2017 tại Hà Nội.

Ban tổ chức Lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, các cơ quan thông tấn, báo chí; bạn bè, họ hàng nội ngoại, bà con khối phố… đã giúp đỡ tổ chức lễ tang, đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự lễ truy điệu và tiễn đưa cụ Hoàng Thị Minh Hồ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trong tang lễ có điều gì sơ suất, Ban Tổ chức Lễ tang và Gia đình xin được lượng thứ. 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

Vĩnh biệt cụ Hoàng Thị Minh Hồ, người hiến hơn 5.100 lượng vàng cho Cách mạng
Vĩnh biệt cụ Hoàng Thị Minh Hồ, người hiến hơn 5.100 lượng vàng cho Cách mạng

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ cố doanh nhân Trịnh Văn Bô, người đã hiến tặng Nhà nước 5.147 lượng vàng trong Tuần lễ vàng năm 1945, đồng thời là chủ nhân cũ ngôi nhà 48 Hàng Ngang, nơi Bác Hồ khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã qua đời vào đêm 5/11, tại nhà riêng ở phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình (Hà Nội), hưởng thọ 104 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN