Lính đảo Trường Sa hướng về Đại hội

Cùng với niềm vui phấn khởi của đồng bào, chiến sĩ cả nước hướng về sự kiện trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các cán bộ, chiến sỹ, đảng viên đang công tác, làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa của Tổ quốc gửi gắm niềm tin vào thành công của Đại hội, mong Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa đến cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở biển đảo.

Thiếu úy Đặng Quang Đạo, sỹ quan ra đa công tác tại đảo Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa bày tỏ: “Là quân nhân cầm súng canh giữ nơi đảo xa, chúng tôi luôn tin tưởng Đại hội thành công tốt đẹp và sẽ bầu chọn được những cán bộ lãnh đạo đủ đức, đủ tài, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến... để lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.


Qua Đại hội, mong các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện hơn nữa cho thân nhân, gia đình cán bộ chiến sỹ để bộ đội nơi biên giới, hải đảo yên tâm công tác”. Với cương vị một sỹ quan ra đa, thiếu úy Đạo cho biết sẽ cùng đồng đội nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Còn thượng úy Phạm Trọng Thủy, sỹ quan trên đảo Thuyền Chài, kỳ vọng Đại hội sẽ có những định hướng lớn về phát triển quốc phòng, an ninh của đất nước. Anh mong Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng tạo điều kiện về nhà ở cho thân nhân, gia đình cán bộ chiến sỹ để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo của Tổ quốc.


Anh Thủy hứa, không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Mới ra đảo Thuyền Chài làm nhiệm vụ từ tháng 7/2010, thiếu úy Nguyễn Duy Hoàng, quê Yên Thành, Nghệ An, bộc bạch: “Được làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là một niềm vinh dự đối với cá nhân.


Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Anh cho biết tin vui, con trai anh mới ra đời chưa đầy 1 tuần, ở xa nhà nên anh thường động viên, an ủi vợ cố gắng thay chồng nuôi con, chăm sóc gia đình để mình yên tâm công tác nơi đảo xa.

Tại nơi ''đầu sóng ngọn gió'', những người lính trên quần đảo Trường Sa đang ngày đêm chắc tay súng, vững niềm tin vào thắng lợi của Đại hội, kỳ vọng Đại hội Đảng XI sẽ tạo ra một bước tiến mới, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước.

Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN