Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh:

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu là việc làm cụ thể hóa những chính sách dân tộc

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh đã gặp mặt đoàn đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên về dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc lần thứ X, năm 2023. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trò chuyện thân mật với các em học sinh, sinh viên, thanh niên về dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc lần thứ X, năm 2023.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Công Bình - Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban tổ chức Lễ Tuyên dương đã báo cáo với Lãnh đạo UBDT về thành tích của các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS toàn quốc năm 2023. 

Theo đó, nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS, năm 2023, UBDT tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu.

Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương đã tiến hành chọn lọc và lựa chọn được 143 em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu nhất đại diện cho các dân tộc, địa phương trên cả nước; trong đó có 60 nam, 83 nữ; thuộc 51 dân tộc, đến từ 50 tỉnh, thành phố vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu về dự Lễ Tuyên dương năm 2023.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho rằng, UBDT đang thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo chính sách cho đồng bào DTTS, góp phần vào thực hiện chính sách nói chung của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS. Hoạt động Lễ Tuyên dương chính là việc làm cụ thể hóa những chính sách đó. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: “143 em học sinh, sinh viên, thanh niên hôm nay đại diện cho tất cả học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS trên mọi miền tổ quốc đều là những tấm gương sáng của địa phương mình, của đồng bào mình. Đây là dịp để các em học sinh, sinh viên, thanh niên gặp nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, lao động để định hướng cho tương lai của mình, cho sự nỗ lực cố gắng của bản thân mình”.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, năm nay là năm thứ 10 Lễ Tuyên dương được tổ chức. Qua mỗi năm, số lượng các em học sinh, sinh viên, thanh niên, số lượng dân tộc, số lượng thành tích đều tăng lên minh chứng rằng chính sách của Đảng, Nhà nước và sự triển khai các chính sách này ngày càng rộng lớn hơn. Các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS ngày càng hăng hái thi đua học tập, lao động và gặt hái được nhiều thành tích hơn. Các dân tộc đã tiến dần tới bình đẳng tiếp cận với cơ hội học tập, cơ hội việc làm và có những đóng góp hết sức tích cực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong học tập, rèn luyện và đánh giá cao những thành tích của các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh mong muốn với những thành tích đang có, các em học sinh, sinh viên, thanh niên sẽ cùng nhau nỗ lực vượt bậc, đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ, công sức của mình để vươn lên trong học tập, lao động trong bước đường tương lai. Cố gắng đem những thành tích này, sức lan tỏa này đến cộng đồng mình, để cộng đồng phát triển tốt hơn, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam mạnh mẽ, phát triển, không để dân tộc nào bị lùi lại phía sau. Đó chính là mong muốn của Đảng, Nhà nước ta và là nguyện ước của đồng bào các dân tộc.    

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhắn nhủ: “Không có sự cố gắng, nỗ lực nào không có chông gai. Chúng ta cần phải thấu hiểu sự khó khăn nuôi nấng của các bậc cha mẹ, sự nỗ lực cố gắng dậy bảo của các thầy cô, sự quan tâm của toàn xã hội và hơn thế là sự trông mong của đồng bào mình”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương đã có những phần quà khích lệ, động viên tinh thần các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS.

V.T/Báo Tin tức
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1081/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Y Thông giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 24/10/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN