Lễ truy điệu Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu diễn ra ngày 2/5

Ngày 30/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu, Ban lễ tang và gia đình báo tin đồng chí Phạm Hoàng Bê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã từ trần vào rạng sáng cùng ngày.


Linh cữu đồng chí Phạm Hoàng Bê được quàn tại nhà riêng thuộc khu dân cư bắc Trần Huỳnh, đường Trần Huỳnh, khóm 7, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


Lễ viếng bắt đầu từ lúc 7 giờ ngày 1/5/2014; Lễ truy điệu vào lúc 19 giờ ngày 2/5/2014 (nhằm ngày 4 tháng 4 năm Giáp Ngọ); Lễ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu.


Đồng chí Phạm Hoàng Bê sinh ngày 25/11/1955 tại xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai (nay là xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long), tỉnh Bạc Liêu; thường trú khóm 7, phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.


Trong quá trình công tác, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.


Cuối năm 2013, đồng chí Phạm Hoàng Bê được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Sau hơn 4 tháng nằm điều trị tại bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), mặc dù được các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 6 giờ 24 phút ngày 30/4/2014.

 


Cao Thăng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ trần
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu từ trần

Rạng sáng 30/4/2014, ông Phạm Hoàng Bê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đã từ trần sau thời gian lâm bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN