Lễ dâng hương, tưởng niệm 48 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 11/9 (21/7 âm lịch), tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và con cháu hai dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân tổ chức Lễ dâng hương, tưởng niệm 48 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ giỗ có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các ban, ngành, huyện Nam Đàn và xã Kim Liên; dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân cùng hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của vị Cha già dân tộc; nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Tại tỉnh Nghệ An, phong tục làm giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nét văn hóa trong đời sống tâm linh của mỗi gia đình. Nhiều gia đình người dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung bàn thờ tổ tiên cũng là bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh để thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn và yêu thương vô bờ bến đối với Người.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ Bác, người dân tập trung về Khu di tích Kim Liên để dâng hoa, dâng hương lên anh linh của Người. Để tiếp đón người dân và du khách tham quan, Khu di tích tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tôn tạo các di tích Hoàng Trù, làng Sen, mộ bà Hoàng Thị Loan, tổ chức đón tiếp các đoàn khách từ Trung ương đến địa phương...

Nhân dịp này, tại Khu Di tích Kim Liên, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức trưng bày triển lãm ảnh về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là chiến sỹ cách mạng kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người bạn chiến đấu gần gũi, thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

*Ngày 11/9 (tức ngày 21/7 âm lịch), tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, thành phố Biên Hòa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm 48 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo nghi thức dân gian Nam bộ.


Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương tưởng niệm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Xuân/TTXVN

Theo ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, hoạt động dâng hương, tưởng niệm Ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động thường niên, được tổ chức tại trung tâm vào ngày 21/7 âm lịch hàng năm. Đây là dịp Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai tưởng nhớ công lao to lớn của vị Cha già dân tộc; gắn kết và lan tỏa những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam; qua đó, góp phần động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đó, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức Triển lãm ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc và bạn bè quốc tế". Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh theo các chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc; Bác Hồ một tình yêu bao la; Bác Hồ trong trái tim bạn bè quốc tế; Đồng Nai học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tá Chuyên, Lê Xuân (TTXVN)
Người dân nô nức về Khu di tích Kim Liên tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người dân nô nức về Khu di tích Kim Liên tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/9, tròn 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhiều người dân trên mọi miền Tổ quốc đã vượt hàng trăm km hành hương về Khu Di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Tết độc lập của dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN