Lào tiếp nhận hỗ trợ y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 3/5 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Nam Phao, tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhamsay, đã diễn ra lễ bàn giao trang thiết bị y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam giúp Bộ Quốc phòng Lào và lễ đón đoàn chuyên gia y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam sang hỗ trợ nước bạn chống dịch.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng, Tổng cục Hậu cần (phải) phát biểu tại buổi lễ. 

Tham dự lễ đón và bàn giao về phía Việt Nam có Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng, Tổng cục Hậu cần, Đại tá Võ Văn Thống, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào… Về phía Lào có Trung tướng Khamphet Sinanone, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Lào…

Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng đã trao cho Trung tướng Khamphet Sinanone lô hàng trang thiết bị chống dịch gồm: 105.000 khẩu trang các loại, 500kg CloraminB, 5.000 bộ quần áo bảo hộ cấp 4, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn, 1.000 bộ test xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-Co V-2, 100 máy đo thân nhiệt cầm tay, tổng trị giá 3 tỷ đồng. 

Cùng với các trang thiết bị và vật tư y tế, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cử 4 chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch do Đại tá – Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lê Văn Đông - Viện trưởng Viện Y học dự phòng quân đội làm tổ trưởng sang giúp lực lượng Quân y Quân đội Lào triển khai các công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng cho biết đây là những người thuộc đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm được Quân đội Việt Nam lựa chọn để giúp các bạn Lào trong công tác điều trị, xét nghiệm, hồi sức cấp cứu, những chuyên ngành mà lúc này nước bạn Lào rất cần. Bằng sự hỗ trợ thiết thực này, Việt Nam hy vọng sẽ hỗ trợ phần nào giúp nước bạn Lào nhanh chóng ngăn ngừa và đẩy lùi được dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ thời gian qua.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng, Tổng cục Hậu cần (phải) trao tượng trưng cho Trung tướng Khamphet Sinanone, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Lào, số thiết bị y tế trị giá 3 tỷ đồng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng Quân đội Lào để hỗ trợ công tác chống dịch. 

Thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, Trung tướng Khamphet Sinanone chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ kịp thời của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với công tác phòng chống dịch bệnh của Lào, đồng thời khẳng định đây là minh chứng sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam anh em.

Trung tướng Khamphet cam kết nhanh chóng phối hợp triển khai việc tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ thuộc hệ thống các bệnh viện quân y, sử dụng hiệu quả số trang thiết bị vật tư y tế được viện trợ lần này vào phục vụ công tác phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quân đội nói riêng và nhân dân Lào nói chung.

Tin, ảnh: Phạm Kiên (TTXVN)
Cộng đồng người Việt tại Lào chung tay cùng chính quyền sở tại phòng, chống dịch
Cộng đồng người Việt tại Lào chung tay cùng chính quyền sở tại phòng, chống dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trước tình hình dịch bệnh tại Lào diễn biến phức tạp, vừa qua, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và nhiều Hội người Việt Nam tại các tỉnh của Lào đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân cộng đồng người Việt Nam chung tay ủng hộ nhân dân Lào đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN