Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ cơ quan đại diện nước ngoài

Nhân dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024, tối 31/1 (ngày 21 tháng Chạp), Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp gỡ Tổng lãnh sự, Trưởng đại diện các Tổ chức quốc tế, Văn phòng kinh tế - văn hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp các quốc gia, vùng lãnh thổ tại Thành phố.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố thông tin những thành tựu kinh tế đáng khích lệ mà Thành phố đạt được trong năm 2023 như, mức tăng trưởng GRDP đạt 5,81%, thu hút vốn FDI đạt 5,9 tỷ USD (tăng gần 50%), giải ngân vốn đầu tư công tăng hơn 80% so với năm trước… Thành phố đánh giá cao và trân trọng cảm ơn nỗ lực của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Thành phố trong vai trò “cầu nối”, đại diện thúc đẩy quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Chia sẻ định hướng phát triển của Thành phố theo Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, trong quá trình phát triển, ngoài nguồn lực nội tại, Thành phố rất cần và mong muốn các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế - văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng Thành phố, đặc biệt trong nỗ lực xây dựng Thành phố trở thành thành phố thông minh, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, ý kiến thẳng thắn, góp ý chân thành đối với các lĩnh vực để Thành phố nghiên cứu và đưa ra định hướng phát triển phù hợp.

Chú thích ảnh
Tổng lãnh sự các nước ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo thành phố thể hiện tình đoàn kết.

Thành phố mong muốn các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế - văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài phát huy vai trò cầu nối tích cực, giúp quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè quốc tế; kết nối và đưa những đối tác tin cậy, có tiềm năng, thiện chí đến Thành phố. Thành phố cam kết tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ các cơ quan đại diện trong tổ chức hoạt động trao đổi kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, góp phần hiểu biết lẫn nhau, tạo mối quan hệ bền chặt hơn để cùng hướng tới sự phát triển cùng có lợi.

“Chúng tôi tin rằng, với quyết tâm của Thành phố và sự hợp tác nhiệt tình của quý vị, sự đoàn kết và giao lưu giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển xứng tầm “là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ” của cả nước, là điểm đến thân thiện của bạn bè quốc tế, là địa phương có nhiều điều kiện, tiềm năng để doanh nghiệp, các nhà đầu tư và cộng đồng người nước ngoài sinh sống, làm việc ổn định và lâu dài”- bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh. 

Chú thích ảnh
Ông Roy Kho Ngee Seng, Tổng lãnh sự Singapore tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Đoàn lãnh sự các nước tại thành phố phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Roy Kho Ngee Seng, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại Thành phố đánh giá cao, chúc mừng những thành tựu kinh tế quan trọng Thành phố đạt được năm 2023 cũng như các hoạt động đối ngoại sôi động tại Thành phố trong năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng của Thành phố trong hoạt động đối ngoại của đất nước. 

Đại diện Lãnh sự Đoàn bày tỏ tin tưởng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kết nối, kêu gọi sự tham gia của Lãnh sự Đoàn và cộng đồng doanh nghiệp, thông qua các buổi đối thoại nhằm cải thiện môi trường đầu tư và phổ biến thông tin kịp thời về chính sách mới.

Lãnh sự Đoàn mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để đạt được những thành tựu cao hơn nữa; đồng thời, tái khẳng định cam kết sự hỗ trợ trong tăng cường, mở rộng hơn nữa quan hệ song phương cũng như hợp tác đa phương giữa các bên trong năm 2024 và những năm sau.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Cận Tết ông Công ông Táo, thị trường đồ cúng trầm lắng hơn mọi năm
Cận Tết ông Công ông Táo, thị trường đồ cúng trầm lắng hơn mọi năm

Mặc dù nhiều người dân đã sớm chuẩn bị đồ lễ cúng tiễn ông Táo về trời, nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, thị trường đồ cúng năm nay trầm lắng hơn so với mọi năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN