Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tiếp Đoàn đại biểu Chính hiệp thành phố Thượng Hải

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đã tiếp Đoàn đại biểu Chính hiệp thành phố Thượng Hải do Ủy viên Thường vụ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Châu Hán Dân làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Chính hiệp thành phố Thượng Hải, đồng thời khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã có mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác trên nhiều nội dung quan trọng; góp phần cụ thể hóa các tư tưởng, đường lối mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối hai Đảng, hai nước đã dày công xây dựng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá cao sự hợp tác giữa Chính hiệp thành phố Thượng Hải với một số địa phương của Việt Nam, đặc biệt là chương trình ký kết hợp tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Trên nền tảng các nội dung đã ký kết và những thỏa thuận phối hợp với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hầu A Lềnh hy vọng các phần công việc sẽ được hai bên triển khai đồng thời, hiệu quả. Ông Hầu A Lềnh mong muốn Chính hiệp thành phố Thượng Hải tiếp tục phối hợp nhiều hơn nữa với các địa phương khác tại Việt Nam, qua đó góp phần gia tăng trao đổi kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau; đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước, tăng cường trách nhiệm của các bên trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Ủy viên Thường vụ Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Châu Hán Dân cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cho biết: Mục tiêu chính trong chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn là củng cố quan hệ giữa Chính hiệp thành phố Thượng Hải và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng hợp tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam; góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam ở tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở kết nối sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Ông Châu Hán Dân bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác hữu hảo giữa Thượng Hải nói riêng, Trung Quốc nói chung với các địa phương của Việt Nam sẽ ngày càng được tăng cường hơn nữa; đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân cũng như hợp tác những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là cầu nối gắn kết kiều bào với quê hương
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là cầu nối gắn kết kiều bào với quê hương

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hầu A Lềnh đã gặp mặt Đoàn kiều bào tỉnh Udon Thani, Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN