Lãnh đạo Lào đánh giá cao chuyến thăm của Ủy ban Hòa bình Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và đoàn kết Lào, nhận lời mời của đồng chí Sommad Pholsena, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và đoàn kết Lào, Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam do đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 19-22/8. Tham gia đoàn còn có đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane tiếp thân mật đồng chí Uông Chu Lưu cùng đoàn công tác tại trụ sở Quốc hội Lào. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 22/8 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Đồng chí Uông Chu Lưu chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã dành thời gian tiếp Đoàn. Ông Uông Chu Lưu chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em đã giành được trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ và hỗ trợ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Lào về kết quả cuộc hội đàm trước đó giữa hai Ủy ban Hòa bình, đồng chí Uông Chu Lưu cho biết trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương, đặc biệt là các hoạt động của Hội đồng Hòa bình thế giới; Hỗ trợ tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến công việc của hai bên…

Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane chào mừng Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình Việt Nam đến thăm và làm việc tại Lào. Ông đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Ủy ban Hòa bình hai nước, đồng thời khẳng định chuyến thăm của Đoàn và sự hợp tác giữa hai ủy ban đã và sẽ góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane tiếp thân mật đồng chí Uông Chu Lưu cùng đoàn công tác tại trụ sở Quốc hội Lào. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Trước đó, ngày 21/8, Đoàn Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Ủy ban Hòa bình và đoàn kết Lào và tham dự hội thảo về đối ngoại nhân dân. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, hoạt động của hai ủy ban, trao đổi thông tin về tình hình khu vực và thế giới. Hai ủy ban khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau đẩy mạnh hoạt động giao lưu và hợp tác giữa nhân dân hai nước, tăng cường giáo dục hoà bình, chống chiến tranh, tích cực phối hợp tại các diễn đàn đa phương quốc tế thúc đẩy hoà bình, hợp tác và phát triển.

Tại hội thảo về công tác đối ngoại nhân dân, đồng chí Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thông tin về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, hệ thống quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối ngoại nhân dân và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam. Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động đối ngoại của các tổ chức nhân Lào, đề xuất nhiều kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân và sự cần thiết phải tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục về hòa bình cho thế hệ trẻ, thông qua nhiều hình thức phong phú nhằm vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Truyền thông Lào chúc mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám
Truyền thông Lào chúc mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023) trên ấn phẩm của báo Pasaxon, Cơ quan Ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã có bài viết với tiêu đề “Chúc mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN