Lãnh đạo Hà Nội tới hiện trường vụ nổ tại Hà Đông

Chiều 19/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo ứng cứu, đưa các bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện, thăm hỏi động viên các gia đình và xác định nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Minh Sơn - TTXVN phát

Sau khi vụ nổ tại Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông xảy ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi gia đình có người bị chết và người bị thương, ổn định nơi ở cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ nổ này.

Chiều nay, sau khi vụ nổ xảy ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các cơ quan chức năng, đoàn thể đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu, đưa các bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện, thăm hỏi động viên các gia đình và xác định nguyên nhân vụ việc.
Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Thực hiện 6 biện pháp khắc phục vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú
Thực hiện 6 biện pháp khắc phục vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo 6 biện pháp phải thực hiện khẩn trương để khắc phục hậu quả vụ nổ tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN