Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chia buồn tới gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Nhận được tin nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, lãnh đạo các nước Brunei Darussalam, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc đã gửi điện, thư chia buồn tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Chú thích ảnh
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: TTXVN

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đã có Điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong Điện chia buồn, Quốc vương bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; tin tưởng những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh cho hòa bình và ổn định của đất nước sẽ luôn được trân trọng và ghi nhớ.

Tổng thống Singapore Halimah Yacob đã gửi Thư chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong Thư chia buồn, Tổng thống Singapore Halimah Yacob bày tỏ, Singapore chia sẻ và cảm thông sâu sắc trước tin nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần, coi đây là sự mất mát to lớn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Halimah Yacob nhấn mạnh vai trò quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Singapore và Việt Nam, trong đó có việc xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore đầu tiên vào năm 1996, dự án đã trở thành biểu tượng tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha đã gửi Điện chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong Điện chia buồn, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước tin nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần; nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cũng khẳng định vai trò của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Thái Lan và Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong Điện chia buồn, Tổng thống Moon Jae In thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; đánh giá cao sự đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đối với quan hệ hữu nghị hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nhấn mạnh sự nghiệp và những cống hiến của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ mãi được ghi nhớ trong lịch sử quan hệ giữa hai nước.

TTXVN/Báo Tin tức
Đại tướng Lê Đức Anh - Nhà quân sự xuất sắc, suốt đời phục vụ cách mạng
Đại tướng Lê Đức Anh - Nhà quân sự xuất sắc, suốt đời phục vụ cách mạng

Vị Đại tướng từng kinh qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc với nhiều chiến tích rồi trở thành người lãnh đạo đất nước giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới - Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đã để lại ấn tượng sâu sắc với những người từng được gặp, tiếp xúc với ông về tấm gương một nhà lãnh đạo quân sự tài năng, một nhà chính trị mẫn cảm và một đảng viên cộng sản hết lòng phục sự đất nước cho đến tận cuối cuộc đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN