Lam Sơn kiên quyết cưỡng chế, xử lý các vấn đề chợ cóc, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán... đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... |
Là một phường trung tâm TP. Thanh Hóa, với diện tích trên 92ha, gồm 3.293 hộ, 11.308 khẩu được chia thành 21 phố; có 6 đơn vị trực thuộc, hơn 200 cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đảng bộ có 520 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 25 chi bộ và 620 đảng viên sinh hoạt “76”.
Trên các tuyến phố chính của phường chủ yếu là hoạt động kinh doanh dịch vụ - thương mại, ý thức của người dân về nếp sống “Văn minh – thân thiện” ngày càng được nâng cao. Cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư phát triển mạnh mẽ, các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn được quan tâm đảm bảo.
Năm qua, với sự nỗ lực không ngừng của đảng bộ, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, phường Lam Sơn đã dành thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực, diện mạo đô thị đổi mới, khang trang, làm đẹp thêm cho bộ mặt đô thị TP. Thanh Hóa. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ thương mại chiếm 77%, công nghiệp xây dựng chiếm 23%.
Các hoạt động sản xuất kinh doanh – dịch vụ môi trường kinh doanh được quan tâm, cải thiện, thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình yên tâm phát triển kinh tế.
Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người từ 37,5 triệu đồng (2013) lên 57 triệu động (2015); các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đều đạt và vượt kế hoạch. Phường là đơn vị tự chủ về thu, chi ngân sách.
Đi đôi với phát triển kinh tế, nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của UBND thành phố trong phát triển hạ tầng giao thông, những năm gần đây, phường Lam Sơn trở thành điểm đến lý tưởng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển dự án cũng như người dân đến an cư.
Trước tốc độ đô thị hóa nhanh, khiến công tác quản lý trật tự đô thị gặp không ít khó khăn, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vìa hè. Tuy nhiên, dù đã xác định được vấn đề, nhưng việc xử lý để vừa đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, lại vừa đáp ứng cuộc sống của người dân, khiến chính quyền phường không khỏi đau đầu. Song nhờ sự linh hoạt cương quyết xử lý các vấn đề, bộ mặt đô thị ở Lam Sơn đã có nhiều khởi sắc, được người dân ghi nhận.
Chia sẻ về những kinh nghiệm trong công tác quản lý trật tự đô thị, ông Nguyễn Quang Thắng, Chủ tịch UBND phường Lam Sơn cho biết: nếu chỉ chăm chăm áp dụng mệnh lệnh hành chính thì khó giải quyết triệt để vi phạm. Do đó, ngoài việc phường chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, còn phải biết lắng nghe nguyện vọng, tâm tư của người dân, để từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể.
Nhờ đó, trong năm 2016, các lực lượng chức năng của phường đã đạt được nhiều kết quả khá quán trọng trong việc đảm bảo mỹ quan đô thị.
Phường đã vận động nhân dân xã hội hóa và đầu tư từ ngân sách phường xây dựng các tuyến đường Đinh Liệt nối dài, đường Lê Vãn, khu trung tâm văn hóa TDTT phường, cải tạo nâng cấp trạm y tế, đội thuế phường và phòng làm việc của các tổ chức xã hội. Cải tạo, nâng cấp đường Đinh Lễ, Ngô Từ, ngõ Thắng Lợi, ngõ 27 Mai An Tiêm, đường Trịnh Ngọc Lữ...