Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại hai tỉnh Ninh Bình và Quảng Trị

Ngày 7/5, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình và Quảng Trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

* Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình.

Chú thích ảnh
Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu Hội nghị. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Theo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử của tỉnh đã bám sát kế hoạch, đúng trình tự theo Luật Bầu cử, Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và lịch trình của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Ninh Bình có 8 Ủy ban Bầu cử cấp huyện, 143 Ủy ban Bầu cử cấp xã; 2 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội; 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 62 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 984 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; 1.020 tổ bầu cử tại 1.020 khu vực bỏ phiếu. Việc công bố danh sách, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử; việc niêm yết danh sách cử tri cũng được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng, toàn diện. Ủy ban Bầu cử các cấp đang tích cực triển khai hướng dẫn đến các địa điểm bỏ phiếu đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe một số địa phương báo cáo về tình hình, kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử như: vấn đề tập huấn công tác bầu cử; việc lập và niêm yết danh sách cử tri; phương án ứng phó với các tình huống dịch COVID-19; việc tổ chức vận động bầu cử cho các ứng cử viên; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử…

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của Ninh Bình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử; bổ sung đánh giá về cơ cấu, thành phần, tỷ lệ, số dư đại biểu ứng cử tại các đơn vị bầu cử; quan tâm đến hoạt động của các tổ bầu cử, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở cơ sở, kịp thời phát hiện sai sót và điều chỉnh...
 
* Đoàn kiểm tra, giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tỉnh đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo 16 đơn vị bầu cử để bầu 50 đại biểu. Ủy ban Bầu cử cấp huyện công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện với tổng số 483 người ở 74 đơn vị bầu cử để bầu 292 đại biểu. Ủy ban Bầu cử cấp xã công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tổng số 4.836 người ở 834 đơn vị bầu cử để bầu 2.883 đại biểu. Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị đã công bố danh sách chính thức 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở hai đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 hoàn thành đúng thời gian quy định. Đến nay, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được UBND các cấp in ấn và tiến hành cấp phát cho các tổ chức bầu cử, để kịp thời niêm yết ở các khu vực bỏ phiếu, nơi công cộng, trụ sở UBND các cấp theo đúng thời gian quy định.

Theo kế hoạch, việc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành vào ngày 18/5 với 71 điểm, trong đó ứng cử viên đại biểu Quốc hội 15 điểm, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh 56 điểm. Đến nay, địa bàn tỉnh chưa có khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến công tác bầu cử, về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo tốt. Quần chúng nhân dân tin tưởng, hưởng ứng tích cực cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Quảng Trị. Để công tác bầu cử diễn ra tốt, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác triển khai các nội dung bầu cử ở cơ sở; chỉ đạo các đơn vị bầu cử ở địa phương sử dụng kinh phí đúng mục đích; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, đặc biệt quan tâm vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa như Đakrông, Hướng Hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc nhắc nhở các địa phương thực hiện đúng theo luật bầu cử; tiếp tục nắm chắc tình hình trong nhân dân để chủ động có phương án xử lý, giải quyết triệt để, hiệu quả theo luật định; đảm bảo tốt an ninh trật tự và triển khai thực hiện kịch bản phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo... Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn sẽ ghi nhận và chuyển lên Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét.

Thùy Dung - Thanh Thủy (TTXVN)
Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Dưới đây là quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 tại phòng bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN