Mừng Đảng, mừng Xuân:

Khánh thành công trình di tích Nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên

Ngày 1/2, tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, công trình Di tích lịch sử Nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã  khánh thành sau hơn 3 năm thi công xây dựng, mở rộng và tôn tạo. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thực hiện nghi thức khánh thành công trình.

Khu di tích được tôn tạo, mở rộng có tổng diện tích lên gần 20.000m2 với 5 hạng mục chính gồm: Khu vực di tích công bố thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; khu vực di tích nơi hội họp và làm việc bí mật của cơ sở Đảng đầu tiên; nhà đón tiếp, sinh hoạt cộng đồng; di tích lò rèn, nơi cất giấu vũ khí; bãi đỗ xe tập trung. Công trình còn có hệ thống cấp điện, giao thông, thoát nước, cây xanh, cảnh quan... Toàn bộ công trình có tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng, trong đó kinh phí huyện đối ứng bồi thường giải phóng mặt bằng là 7 tỷ đồng và kinh phí tỉnh đầu tư xây dựng là 15 tỷ đồng.

Cuối năm 1936, tại ngôi nhà lá ba gian giữa rừng lau sậy của gia đình ông Đường Văn Hon (tức Nhất Quý) ở xóm Lau Sau, xã La Bằng, các đồng chí: Đường Văn Hon, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp, Đường Văn Ngân đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Cơ sở Đảng ở xã La Bằng chính là cơ sở Đảng đầu tiên ở phía Tây châu Đại Từ và của tỉnh Thái Nguyên.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tại Di tích ngôi nhà của ông Đường Văn Hon, nơi công bố thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên. 

Di tích được xây dựng từ năm 1995 gồm 3 địa điểm: Nhà ông Đường Văn Hon, nơi diễn ra Hội nghị thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên; nhà ông Nông Văn Ái, địa điểm họp và làm việc của Chi bộ Đảng đầu tiên và kho vũ khí tại cánh đồng Lau Sau. Trước sự xuống cấp của di tích, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, mở rộng, tôn tạo di tích nhằm khai thác hiệu quả giá trị về giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng. Di tích được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia từ năm 1999.

Sự ra đời của cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên là mốc son quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh, tạo ra bước ngoặt mới, đưa phong trào cách mạng ở Thái Nguyên tiến lên một bước, hòa nhịp với phong trào cách mạng của cả nước dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích. 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã khẳng định giá trị lịch sử to lớn của Khu Di tích, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, đáp ứng tình cảm, sự mong đợi của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói chung, huyện Đại Từ nói riêng. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành của tỉnh và huyện Đại Từ thực hiện tốt công tác quản lý, giữ gìn, bổ sung thêm tư liệu và phát huy tối đa giá trị sử dụng của công trình; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng, về nguồn nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh… 

Thu Hằng (TTXVN)
Ban Tuyên giáo Trung ương họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng
Ban Tuyên giáo Trung ương họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 1/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Lễ trao Huy hiệu Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN