Khánh Hòa: Đưa du khách Nhật Bản bị đột quỵ trên biển vào bờ chữa trị

Chiều 6/12, tàu cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa ông Makino Tsuneji (75 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) từ một chiếc tàu du lịch quốc tế, vào đến cảng Nha Trang (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục đưa đến cơ sở y tế chữa trị do bị đột quỵ.

Chú thích ảnh
Đội ngũ y tế nhanh chóng đưa bệnh nhân Makino Tsuneji đến bệnh viện tiếp tục điều trị ngay sau khi tàu cứu nạn cập cảng Nha Trang. 

Trước đó, hành khách Makino Tsuneji đi trên tàu Ocean Dream (quốc tịch Panama) trong hành trình từ Singapore đến Trung Quốc. Khi tàu cách bờ biển Nha Trang 170 hải lý về phía Đông Nam thì ông Makino bị đột quỵ và hôn mê sâu, có nguy cơ tử vong cao. Đến 21 giờ 35 phút ngày 5/12, thuyền trưởng tàu Ocean Dream đã phát thông tin cứu nạn khẩn cấp đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (có trụ sở tại thành phố Nha Trang) xác minh và hỗ trợ y tế ban đầu. Xác định vụ việc nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng hành khách, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV đã điều động tàu SAR27-01 khẩn trương lên đường cứu nạn. Sau thời gian vượt sóng to, gió lớn do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 7 trên biển Đông, chiều 6/12 lực lượng cứu nạn trên tàu SAR27-01 đã tiếp cận được tàu Ocean Dream và tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, đồng thời nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bờ.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)
Cấp cứu, đưa người bị nạn trên biển về đất liền chữa trị
Cấp cứu, đưa người bị nạn trên biển về đất liền chữa trị

Lúc 21 giờ ngày 4/4, tàu SAR 412 đã đưa người bị nạn tại vùng biển Hoàng Sa về Đà Nẵng an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN