Bà Rịa-Vũng Tàu: Hải quân đưa ngư dân bị nạn từ biển xa về bờ chữa trị

Ngày 15/8, tàu 743 thuộc Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa ngư dân Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1991, trú ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bị tai nạn trên biển về bệnh viện ở Vũng Tàu để chữa trị.

Trước đó, ngày 14/8, tàu cá của tỉnh Bến Tre số hiệu BT 92792 TS do ông Phạm Hiếu Chiến (quê ở Bến Tre) làm chủ khi đang đánh bắt hải sản trên biển gần khu vực mỏ Đại Hùng (cách Vũng Tàu khoảng 265 km về phía Đông Nam) thì ngư dân Nguyễn Văn Việt bất ngờ bị câu va vào mặt, gây chấn thương.

Ngư dân Việt được tàu cá đưa vào giàn khoan mỏ Đại Hùng để cứu chữa. Tuy nhiên, do vết thương của ngư dân Việt khá nặng, trong khi khả năng y tế trên giàn khoan không đáp ứng đủ nên lãnh đạo giàn khoan đã thông báo và đề nghị lực lượng Hải quân hỗ trợ.

Nhận được thông tin, Hải đoàn 129 Hải quân đã lập tức điều tàu 743 đang làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng đến giàn khoan Đại Hùng tiếp nhận ngư dân bị nạn, chăm sóc y tế và khẩn trương đưa vào bờ để cứu chữa.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Đưa hai thuyền viên bị nạn trên biển vào đất liền điều trị
Đưa hai thuyền viên bị nạn trên biển vào đất liền điều trị

Lúc 21 giờ ngày 9/8, lực lượng cứu nạn của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) thuộc Cục Hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên F.Zeletic (62 tuổi) bị hôn mê trong lúc làm việc trên tàu Oriental Jade (Panama) về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để kịp thời điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN