Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân

Sáng 21/6, Bộ Công an tổ chức Khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 5, năm 2019, bảng thi số 7 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chú thích ảnh
Phần thi điều lệnh của các đơn vị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Dự lễ khai mạc có Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Êban Y Phu. Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo hội thi dự và chỉ đạo.

Hội thi có các nội dung thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật, với trên 400 cán bộ chiến sĩ từ 8 đơn vị tham gia gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Biểu diễn khí công trong Hội thi. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an) nhấn mạnh, việc tăng cường công tác điều lệnh, quân sự võ thuật trong Công an nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng Công an tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị lực lượng Công an nhân dân các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ công an các cấp về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân; nêu cao ý thức tổ chức, tinh thần kỷ luật, tác phong làm việc chính quy và khả năng sẵn sàng chiến đấu nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình hiện nay.

Hội thi tại bảng thi số 7 diễn ra đến hết ngày 22/6.

Anh Dũng - Tuấn Anh (TTXVN)
'Chiến binh tinh nhuệ' bảo vệ cộng đồng
'Chiến binh tinh nhuệ' bảo vệ cộng đồng

Mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người được cứu sống nhờ tiêm chủng. Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa bệnh tật thành công và ít tốn kém nhất hiện nay. Tuy nhiên, ước tính vẫn còn gần 20 triệu trẻ em trên thế giới không được tiêm hoặc phải dùng vaccine kém chất lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN