Hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên

Chiều 24/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Trần Văn Thi phát biểu tại Hội nghị. 

Ông Trần Văn Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã triển khai một số hướng dẫn tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Trước đó, vào ngày 17/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo quy định, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang khóa XV sẽ có 8 đại biểu, trong đó 5 đại biểu là người địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó 7 người là cán bộ chủ chốt diện Trung ương và Tỉnh ủy quản lý, 1 người ngoài Đảng, 5 nữ, 2 người tái cử và 1 người dưới 40 tuổi.

Hội nghị thống nhất lập danh sách 105 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 61 đại biểu, trong đó có 1 người tự ứng cử và 104 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu. Về độ tuổi có 27 người dưới 40 tuổi (chiếm 25,71%), 44 ứng cử viên nữ (chiếm 41,9%)...

Trong số 105 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có 53 người công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh; 51 người công tác tại các huyện, thành phố, thị xã và 1 người tự ứng cử.

Tin, ảnh: Hữu Chí (TTXVN)
Bảo đảm tốt công tác chuẩn bị bầu cử song hành cùng thực hiện mục tiêu kép
Bảo đảm tốt công tác chuẩn bị bầu cử song hành cùng thực hiện mục tiêu kép

Ngày 23/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN