Hợp tác xây dựng vùng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị

Ngày 30/11, tại thành phố Tân An, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An (Việt Nam) và Hội phụ nữ tỉnh SvayRiêng (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2012-2017); ký thỏa thuận hợp tác xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong thời gian qua, Hội liên hiệp Phụ nữ  tỉnh Long An và tỉnh  Svay Riêng tăng cường trao đổi thông tin về những thành tựu mà hai tỉnh đã đạt được trong công cuộc phát triển đất nước, những hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội Phụ nữ các huyện có chung đường biên giới thuộc 2 tỉnh tăng cường phối hợp, trao đổi và phát triển tổ chức hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thường xuyên thông tin về tình hình tổ chức, hoạt động của Hội Phụ nữ hai bên để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Các cấp Hội Phụ nữ ở mỗi tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phụ nữ và cộng đồng về Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác truyền thống giữa hai bên; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa, giúp đỡ nhau cùng phát triển, từ đó nâng cao trách nhiệm bảo vệ biên giới, giữ gìn sự ổn định, hợp tác và phát triển. Hội Phụ nữ 2 tỉnh thực hiện các thỏa thuận được ký kết giữa hai bên; trao đổi, học tập kinh nghiệm và hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em.

Hội Phụ nữ 2 tỉnh phối hợp tuyên truyền đến người dân sống dọc biên giới về nguy cơ, hậu quả nạn mua bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới; tổ chức cho cán bộ hội hai bên gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về tập quán, bản sắc văn hóa hai dân tộc, về tình hình kinh tế -xã hội của các tỉnh.

Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn phụ nữ nghèo, thăm tặng quà cho hàng ngàn người dân nghèo ở tỉnh SvayRiêng.


Nhân dịp này, lãnh đạo các cấp Hội Phụ nữ 2 tỉnh Long An và SvayRiêng đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2022 với nội dung hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động của Hội thuộc 2 tỉnh, xây dựng và giữ gìn đường biên giới hòa bình, ổn định cùng phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trần Hữu Hiếu (TTXVN)
Sinh viên Việt Nam, Campuchia giao hữu bóng đá
Sinh viên Việt Nam, Campuchia giao hữu bóng đá

Đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức Giải giao hữu bóng đá sinh viên Việt Nam mở rộng, giữa lưu học sinh Việt Nam, sinh viên Campuchia và một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại đất nước Chùa Tháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN