Hội thảo quốc tế về hợp tác tiểu vùng sông Mêkông

"Vai trò của ba nước Việt Nam - Lào - Capuchia với hợp tác tiểu vùng sông Mêkông mở rộng trong bối cảnh mới" là chủ đề chính tại cuộc Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ nhất diễn ra ngày 23/7 tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào và Viện Khoa học Hoàng gia Campuchia tổ chức.


Đoàn Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam làm Trưởng đoàn; Đoàn Lào do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thongsalit Mangnomek, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn Campuchia do Viện sĩ, Tiến sĩ Khlot Thida, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn.


Phát biểu tại phiên khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Sự phát triển năng động của khu vực ASEAN, trong đó có 3 nước Đông Dương, cùng với sự liên kết trong Tiểu vùng Mêkông mở rộng có vai trò và ý nghĩa hết sức to lớn, giúp huy động nguồn lực tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ cho phát triển. Trong thời gian qua, xu thế hợp tác, kết nối kinh tế đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.


Tiểu vùng Mêkông cũng nằm trong xu thế chung này. Sự hợp tác tiểu vùng đòi hỏi việc xây dựng các mối liên kết trên nhiều lĩnh vực, trong đó bao hàm cả khoa học xã hội. Trên thực tế, các hoạt động kết nối trên nhiều lĩnh vực đã trở thành một trọng tâm trong nhiều khuôn khổ hợp tác giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Điều này xuất phát từ yêu cầu phối hợp và nỗ lực nhằm bảo đảm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.


Hội thảo là sự cụ thể hóa nội dung Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học Xã hội Việt Nam với Viện Khoa học Xã hội Quốc gia Lào và Viện Khoa học Hoàng gia Campuchia trong năm 2012. Đây là một sự kiện khoa học có ý nghĩa chính trị quan trọng, đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành hội nhập sâu rộng và thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng lên một tầm cao mới.

 

Văn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN