Hội thảo quốc tế “Quan hệ văn hóa Ấn Độ - Việt Nam: Hồi tưởng và triển vọng”

Ngày 20/2, Hội thảo quốc tế “Quan hệ văn hóa Ấn Độ - Việt Nam: Hồi tưởng và triển vọng” đã khai mạc tại trung tâm thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng phát biểu tại hội thảo

Hội thảo do Hội đồng quan hệ văn hóa Ấn Độ (ICCR) tổ chức và diễn ra trong hai ngày 20-21/2.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông Anil Wadhwa, Tổng Giám đốc ICCR C. Rajasekhar, Giám đốc ICCR Lokesh Chandra, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Việt Nam-Ấn Độ bang Tây Begal Geetesh Sharma và các học giả Ấn Độ.

Phía Việt Nam tham dự hội thảo có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, PGS. TS Phạm Văn Đức, cùng các học giả của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông Anil Wadhwa phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Wadhwa đã điểm lại mối quan hệ văn hóa lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam. Ông Wadhwa khẳng định Ấn Độ đánh giá cao mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời dẫn lại lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng mối quan hệ giữa hai nước “trong sáng như bầu trời không một gợn mây”. Việt Nam là một trụ cột trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ và ngoài cấp độ song phương, Ấn Độ muốn ưu tiên tăng cường sự can dự văn hóa với Việt Nam theo khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mekong-Sông Hằng.

Về phần mình, ông Vũ Xuân Hồng khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ lâu đời và văn hóa của Ấn Độ đã du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, ngay từ thế kỷ đầu tiên. Bên cạnh đó, Việt Nam và Ấn Độ còn chia sẻ những lợi ích tương đồng và điều này tạo thành nền tảng cho hai nước duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, quân sự tới khoa học và công nghệ và trong đó, mối quan hệ văn hóa là một trong những lĩnh vực quan trọng mà hai nước muốn tập trung phát triển. Ông cho rằng Việt Nam và Ấn Độ nên thúc đẩy hợp tác về giáo dục và đào tạo để người dân hai nước có cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu về nền văn hóa của mỗi nước. Ông Vũ Xuân Hồng khẳng định hội thảo lần này là cơ hội để các học giả và các nhà hoạt động thảo luận, tìm ra các cách thức để củng cố và phát triển mối quan hệ văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

Đại sứ Tôn Sinh thành phát biểu.

Tại cuộc hội thảo, Đại sứ Tôn Sinh Thành nhấn mạnh hội thảo lần này là một sự kiện rất quan trọng vì hợp tác văn hóa là một trong những trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đại sứ cho rằng hợp tác văn hóa nên đi tiên phong để mở đường cho hợp tác trong các lĩnh vực khác và rằng hai nước có nhiều thuận lợi để hợp tác về văn hóa vì cả Việt Nam và Ấn Độ đều giàu truyền thống văn hóa và có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Ngoài ra, còn nhân tố khác có tính ràng buộc mạnh mẽ giữa Việt Nam và Ấn Độ là lịch sử chống thực dân và sự đồng cảm trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc. Đại sứ Tôn Sinh Thành đánh giá cuộc hội thảo lần này là cơ hội rất tốt để các đại biểu tham dự hội thảo tìm ra các biện pháp đưa hợp tác văn hóa giữa hai nước lên tầm cao mới, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Toàn cảnh hội thảo.

Trong hai ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu tham dự sẽ phân tích mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ trên khía cạnh lịch sử và đánh giá mối quan hệ này trong bối cảnh đương đại. Các chủ đề của cuộc hội thảo lần này là: Văn hóa ràng buộc mối quan hệ Ấn Độ-Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ấn Độ và nhà thơ Tagore ở Việt Nam; Tác động của đạo Phật và đạo Hindu đối với văn hóa và xã hội của Việt Nam; và Tầm nhìn về quan hệ tương lai: Trao đổi ý kiến chung.

Huy Bình – Đăng Chính (P/v TTXVN tại New Delhi)
Việt Nam dự Phiên đối thoại cấp bộ trưởng tại Đối thoại Delhi 8
Việt Nam dự Phiên đối thoại cấp bộ trưởng tại Đối thoại Delhi 8

Chiều 18/2, phiên đối thoại cấp bộ trưởng tại cuộc Đối thoại Delhi lần thứ 8 đã diễn ra tại khách sạn Oberoi, trung tâm thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN