Hội thảo Lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào thành công tốt đẹp

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng 8/4, sau gần hai ngày làm việc, Hội thảo Lý luận lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện một Đảng cầm quyền ở Việt Nam và Lào” đã kết thúc tốt đẹp.

Tham dự lễ bế mạc hội thảo, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam - do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - làm Trưởng đoàn; và Đoàn đại biểu Đảng NDCM Lào - do đồng chí Chueang Sombounkhan, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào - làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Hoàng Bình Quân phát biểu tổng kết tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Chương- PV TTXVN tại Lào


Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh: Cuộc hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra vào thời điểm hai Đảng đang tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; đồng thời tích cực triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc vào đầu năm 2016.

Với bối cảnh và yêu cầu đó, chủ đề Hội thảo lần này có vai trò quan trọng và tính thiết thực, hiệu quả. Tại Hội thảo, đại biểu của hai Đoàn đã trình bày và trao đổi những ý kiến sâu sắc về 11 chuyên đề cốt yếu nhất, quan trọng nhất, cần thiết nhất của công tác xây dựng Đảng, bao gồm toàn diện các vấn đề: Năng lực nghiên cứu, vận dụng lý luận Mác - Lênin của Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo của một Đảng cầm quyền, đổi mới công tác cán bộ của Đảng, việc thực hiện nguyên tắc của Đảng; Công tác quần chúng của Đảng; Công tác kiểm tra kỷ luật của Đảng và công tác xây dựng cơ sở Đảng.

Các báo cáo tham luận được chuẩn bị công phu, có tính lý luận và tổng kết thực tiễn cao, đặc biệt đã đi sâu vào những nội dung thiết yếu đang đặt ra với hai Đảng. Với 4 phiên làm việc, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, cởi mở, thẳng thắn và hiệu quả, vừa làm sáng tỏ vấn đề, vừa thiết thực, chia sẻ tham khảo kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau.

Kết quả của hội thảo là cơ sở rất quan trọng giúp cho các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, góp phần tham mưu cho hai Đảng trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như sự chỉ đạo thực tiễn công cuộc đổi mới nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Cả Lào và Việt Nam đều bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, từ những kinh nghiệm bổ ích, những thành tựu cũng như những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng được các đại biểu nêu ra và cùng trao đổi tại Hội thảo lần này sẽ góp phần thiết thực vào việc khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi Đảng trong công cuộc đổi mới toàn diện ở mỗi nước; góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, đồng thời tích cực bổ sung cho kho tàng lý luận chung của Chủ nghĩa xã hội.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm và tham dự Hội thảo Lý luận, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào, Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào.

Tại các cuộc làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước trong thời gian gần đây; trao đổi về kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, việc triển khai kế hoạch hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng ta với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và giữa Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng ta với Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia Lào trong thời gian tới.

Đoàn cũng đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; tham dự Lễ công bố Tuyển tập kinh điển Mác -Ăngghen - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Lào; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa của Lào và doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào.


TTXVN/Tin tức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, sang thăm Lào và tham dự Hội thảo lý luận lần thứ hai giữa hai Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN