Hội nghị thông tin chuyên đề quý IV/2025 của Đảng ủy Chính phủ

Sáng 31/10, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý IV/2025.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo và cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và trên 200 đại biểu đại diện thường trực các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Chính phủ, báo cáo viên Đảng ủy Chính phủ, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, tổ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Chính phủ…

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong cho biết, thực hiện Kết luận số 126-KL/TW, Kết luận số 217-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trường năm 2025 đạt 8% trở lên và Kế hoạch số 27 của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Hội nghị thông tin hai chuyên đề về chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Phong, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là nội dung đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện trong thời gian qua. Việc sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã nhận được sự đồng thuận chung của cả nước, sự ủng hộ của nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đạt được kết quả tích cực.

Ngày 26/9, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 195-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, với những nhiệm vụ rất cụ thể đối với Đảng ủy Chính phủ, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời, đầy đủ các quy trình công tác, cải cách thủ tục hành chính đối với các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm dễ làm, dễ kiểm tra; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức cấp tỉnh, cấp xã để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Trong thời gian qua, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát thực tiễn, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tích cực tham gia của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động những nội dung trên là rất cần thiết.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Để các nội dung trao đổi đạt hiệu quả, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Chính phủ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Khẩn trương triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành; tiếp tục đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, định hướng, chiến lược phát triển đất nước, cơ chế, chính sách, thành tựu về kinh tế - xã hội, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua.

Mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần phát huy vai trò nòng cốt của mình trong nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng về chủ trương của Đảng trong công tác vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong thời gian qua; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, đồng thuận trong toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong cũng đề nghị các đại biểu nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu các nội dung trao đổi của báo cáo viên, nắm vững, hiểu rõ những vấn đề có liên quan để sau hội nghị sẽ là những báo cáo viên, tuyên truyền viên về những nội dung cốt lõi, quan trọng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị của mình.

Chú thích ảnh
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn trình bày thông tin chuyên đề "Tình hình vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp". Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn trình bày chuyên đề "Kết quả bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới"; chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ trình bày chuyên đề " Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới". 

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết, sau gần 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7 đến ngày 28/10/2025), bộ máy chính quyền các cấp đã vận hành ổn định, đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả rõ rệt, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Kết quả đó khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của chủ trương đổi mới tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt và xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong quá trình tổ chức triển khai mô hình mới.

Tổ chức bộ máy và nhân sự ở các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn, bảo đảm tính thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý hoặc khoảng trống lãnh đạo. Việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh của UBND cấp xã sau sắp xếp đảm bảo theo quy định.

Hiện nay, 3.321 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã, bảo đảm phù hợp với định  hướng Trung ương và tình hình thực tiễn của từng địa phương. Có 136.261 cán bộ, công chức (khối chính quyền) đang công tác tại 3.321 xã, phường, đặc khu; bình quân 41 người/xã.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Chiều 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN