Hội An kích hoạt tất cả 54 tổ giám sát cộng đồng để phòng ngừa dịch COVID-19

Sáng 6/5, Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết: Thành phố Hội An đã kích hoạt tất cả 54 tổ giám sát cộng đồng tại 54 thôn, khối phố để tăng cường công tác phòng ngừa, truy vết, theo dõi, cách ly các trường hợp F1, F2 trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Thành phố Hội An yêu cầu tất cả các ngành, các cấp và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch COVID-19. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Tổ giám sát cộng đồng sẽ thực hiện nghiêm việc yêu cầu tất cả mọi người phải tuân thủ chặt chẽ Thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người.

Thành phố Hội An hiện đã cách ly tập trung 62 trường hợp F1 tại 4 cơ sở, theo dõi, cách ly tại nhà 439 trường hợp F2 có liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong vòng một tuần qua, thành phố Hội An đã lấy 83 mẫu xét nghiệm, trong đó 82 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính. Mặt khác công tác khoanh vùng, truy vết được thành phố Hội An chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đúng quy định nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hội An yêu cầu tất cả các ngành, các cấp và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là bởi có thể vẫn còn mầm bệnh hoặc trường hợp F1, F2 lọt ngoài cộng đồng.

Hiện tại thành phố Hội An đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam chọn một số khu vực đông dân cư để tiến hành xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng, đồng thời tăng cường công tác quản lý đối tượng sau khi đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định và trở về nhà.

* Ngày 6/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành văn bản thành lập Trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trước diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. 

Trạm giám sát dịch tễ phòng, chống dịch COVID-19 bắt đầu hoạt động từ 15 giờ ngày 6/5. Thành viên tham gia gồm lực lượng Quân đội, sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, tình nguyện viên.
 
Mỗi ngày, trạm bố trí 3 ca trực 24/24 giờ, có nhiệm vụ giám sát dịch tễ đối với người đi trên phương tiện mô tô 2 bánh, 3 bánh và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô; tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người thuộc diện cách ly theo quy định.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu lực lượng Công an tổ chức dừng phương tiện để giám sát dịch tễ, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng Công an được giao bố trí chốt chặn tại các giao lộ trên đường dẫn lên đèo Hải Vân và các đường Nguyễn Văn, Trịnh Tố Tâm (thị trấn Lăng Cô) để hướng dẫn, yêu cầu người và phương tiện vào trạm giám sát dịch tễ làm thủ tục khai báo y tế.

Cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên - Huế  phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh làm việc trực tiếp đối với quản trị fanpage THỪA THIÊN HUẾ là ông Lê Quang H (sinh năm 1994, trú tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế) để làm rõ một số nội dung sai phạm liên quan đến dịch COVID-19.

Trước đó, trên trang tương tác Hue-S, người dân phản ánh trên tài khoản facebook THỪA THIÊN HUẾ đã đăng thông tin các ca mắc COVID-19 không có địa điểm, địa chỉ cụ thể, rõ ràng gây hoang mang trong cộng đồng. Cụ thể, trang này đã đăng nội dung: “Chiều nay: 45 ca mắc mới, trong đó có 5 ca lây nhiễm từ 1 ca đã hoàn thành cách ly sau nhập cảnh và 39 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh”.   
Tại buổi làm việc, ông Lê Quang H đã thừa nhận tài khoản facebook THỪA THIÊN HUẾ do mình lập và quản trị đã đăng tải và chia sẻ nội dung thông tin không rõ ràng, cụ thể địa điểm xảy ra dịch COVID-19, dẫn đến tình trạng người dân hoang mang trong thời điểm dịch bệnh hết sức phức tạp và gửi thông tin phản ánh về trang tương tác Hue-S.
 
Ông H cam đoan không tái diễn hành vi tương tự và xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm trên; đồng thời gỡ nội dung thông tin không chính xác nêu trên và đăng tin xin lỗi.
 
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định xử phạt ông H 5 triệu đồng vì đã vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đoàn Hữu Trung - Tường Vi (TTXVN)
Thần tốc truy vết F1, F2 tại thôn Đông Hòa ở Thái Bình
Thần tốc truy vết F1, F2 tại thôn Đông Hòa ở Thái Bình

Sau khi ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, ngày 6/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy - nơi được xác định có chùm ca bệnh là 3 mẹ con trong một gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN