Học và làm theo Bác: Không ngừng học tập, tu dưỡng, nói đi đôi với làm

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ và nhân dân Lai Châu đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; từ đó xuất hiện nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa noi gương Bác.

Bà con xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) hiến đất, góp ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lai Châu đã tích cực lãnh đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện một cách sâu rộng, hiệu quả việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đã có bước chuyển biến tích cực. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức trong cả hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, hiện nay, bên cạnh những tấm gương đạo đức tốt, còn một bộ phận trong xã hội có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; sống thực dụng, nặng về chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, vụ lợi, cục bộ... Đó thực sự là nguy cơ, thách thức lớn, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tỉnh trong những năm tới. Trước tình hình đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tinh thần hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội... Đó là phong cách nói đi đôi với làm, lối sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương.

Nhân dân xã Bản Bo, huyện Tam Đường (Lai Châu) vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đảng bộ huyện Tam Đường (Lai Châu), luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sợi chỉ xuyên suốt trong mỗi việc làm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Với tinh thần này, Đảng bộ huyện lựa chọn, xác định hai nội dung đột phá để tập trung thực hiện: Cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy định, quy chế làm việc; đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ông Hoàng Thọ Trung, Bí thư Huyện ủy Tam Đường (Lai Châu) cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ gắn với việc đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo đổi mới phương thức làm việc tại cơ sở. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ đảng viên, cán bộ theo hướng gần dân sát cơ sở, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo ra các phong trào thi đua thu hút nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia.

Điển hình như hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Đường đã cụ thể hóa thành những phong trào phù hợp với thực tế cơ sở: Phong trào bê tông hóa đường giao thông nông thôn, phong trào điện sáng nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp... Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân trong toàn huyện đã tích cực hiến 21.356 m2 đất, đóng góp 3.677 ngày công lao động để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội, lắp đặt điện chiếu sáng ở 58/156 bản với tổng kinh phí 7,301 tỷ đồng (trong đó ngân sách Nhà nước là 6,201 tỷ đồng, các tổ chức và nhân dân đóng góp 1,1 tỷ đồng).


Một số xã thuộc huyện Tam Đường đã làm tốt công tác huy động sự tham gia đóng góp của người dân như: Xã Thèn Sin vận động nhân dân hiến 127.538m2 đất, đóng góp 800 ngày công, 218 triệu đồng để làm 11,535 km đường trục bản, đường nội đồng, đường ra khu sản xuất và điện thắp sáng nông thôn. Xã Khun Há tuyên truyền vận động nhân dân làm đường điện chiếu sáng nông thôn được 15/15 bản với 18 km đường dây, 355 triệu (100% kinh phí do các tổ chức và nhân dân đóng góp).

Giờ đây, việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW đã đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên, quan trọng trong các tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Năm 2018, với chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lai Châu tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đưa việc đăng ký và làm Bác vào thực tiễn hiệu quả, thiết thực.

Việt Hoàng (TTXVN)
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Bác Hồ
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Sáng 19/5, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN