Học giả Hàn Quốc: Tinh thần dân tộc yêu nước của Hồ Chí Minh còn nguyên giá trị

Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 30 năm qua. Cùng với đó, việc tìm hiểu và tăng cường các hoạt động giao lưu học thuật cũng được đẩy mạnh.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hà Nội, ngày 17/7/1966. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

Trong giới trí thức Hàn Quốc, đặc biệt là các giáo sư giảng dạy tại các trường đại học, có nhiều người đã tìm hiểu, nghiên cứu về Việt Nam cũng như lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giáo sư Choi Gyu Youb của  trường Đại học Hanshin là một người như vậy.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Seoul, Giáo sư Choi Gyu Youb nhấn mạnh Bác Hồ là một nhân cách lớn mà đến kẻ thù cũng phải kính trọng. Người đã cống hiến và hy sinh cả cuộc đời cho đất nước và dân tộc. Bác đã hy sinh cả những tình cảm cá nhân, gia đình để toàn tâm vì dân vì nước. Nhân cách cao quý của Người thể hiện từ sự giản dị, liêm chính, nhân ái, chân thành đến sự uyên bác của bậc triết gia. 

Theo giáo sư, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ mang tầm thời đại bởi Người có tầm nhìn lịch sử, dự đoán trước tình hình và có các quyết sách mang tầm lịch sử. Điều này thể hiện trong câu nói nổi tiếng “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến lược gia tài tình, bảo vệ triệt để các nguyên tắc với chiến thuật linh hoạt tùy theo hoàn cảnh và điều kiện để đạt được thắng lợi cuối cùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có niềm tin tuyệt đối vào cuộc chiến tranh chính nghĩa và chiến thắng cuối cùng của nhân dân Việt Nam. Trong suốt cuộc đấu tranh trường kỳ giành độc lập của Việt Nam, Hồ Chí Minh luôn là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Người đã sống với triết lý rằng tất cả các quyền lực đều xuất phát từ nhân dân và nêu ra “tinh thần 3 cùng”. Người đã thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, luôn đi trước để làm gương và tạo ra các tiền lệ để mọi người noi theo. Trong suốt cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã luôn chăm lo, chia sẻ và hòa mình với niềm vui và nỗi buồn của nhân dân. 

Chú thích ảnh
Giáo sư Choi Gyu Youb.

Giáo sư Choi Gyu Youb cũng chia sẻ lý do người Hàn Quốc kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông, trước tiên, đó là nhân cách của Hồ Chí Minh. Thêm nữa, trên thế giới, duy nhất có Việt Nam đánh bại cả hai cường quốc hùng mạnh nhất là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và thắng lợi này có được là nhờ sự dẫn dắt và chỉ đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người từng nói Việt Nam có một loại vũ khí đáng gờm hơn vũ khí tối tân của người Mỹ, đó là tinh thần đoàn kết một lòng của nhân dân, là tinh thần dân tộc yêu nước. Tư tưởng của chủ nghĩa dân tộc yêu nước được Hồ Chủ tịch theo đuổi cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh tranh giành quyền lực giữa các quốc gia tiếp tục gia tăng trong thế kỷ 21. Theo Giáo sư Choi Gyu Youb, chủ nghĩa dân tộc độc quyền của các nước đế quốc gây ra thảm họa cho nhân loại, nhưng chủ nghĩa dân tộc yêu nước và quý trọng đồng bào sẽ vẫn là nhân sinh quan quan trọng nhất để bảo vệ phẩm giá và hạnh phúc của quốc gia - dân tộc. Đặc biệt, với người dân Hàn Quốc, đất nước đã chịu cảnh chia cắt trong 70 năm qua, đồng bào hai miền Nam - Bắc Triều Tiên phải đoàn kết theo tinh thần dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền bá, hòa giải và đoàn kết để thực hiện hòa bình thống nhất.

Giáo sư Choi Gyu Youb dẫn nguồn tin báo chí nói rằng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, hơn 120 quốc gia trên thế giới đã gửi điện chia buồn, trong đó, điện chia buồn của Ấn Độ đánh giá Người là tấm gương giản dị, đạo đức cao cả, là hiện thân của sự kiên cường, khát vọng đấu tranh vì tự do và hòa bình cho nhân dân Việt Nam. Điện chia buồn của Chính phủ Uruguay đã ca ngợi nhà lãnh đạo kiệt xuất có trái tim bao la như vũ trụ…

Giáo sư Choi Gyu Youb chia sẻ, hiện các tài liệu về Hồ Chí Minh ở Hàn Quốc vẫn còn rất thiếu. Người Hàn Quốc chủ yếu tiếp cận các tài liệu qua nguồn tiếng Anh của phương Tây. Ông cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam cần quan tâm đến việc phổ biến các tài liệu chính thống do chính phủ hoặc các viện nghiên cứu xuất bản ra nước ngoài, cá nhân giáo sư đang nỗ lực để tìm kiếm và biên dịch một tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khánh Vân (TTXVN)
Hồi ức những kỷ niệm, nơi 65 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm tại Slovakia
Hồi ức những kỷ niệm, nơi 65 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm tại Slovakia

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Slovakia (1957 -2022), ngày 19/5, tại Tòa Thị chính thị trấn Horné Saliby, tỉnh Trnava, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp cùng chính quyền Horné Saliby trang trọng tổ chức buổi lễ nhân 5 năm Phó Thủ tướng nay là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khánh thành biển đồng lưu niệm tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm vào năm 1957.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN