Hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

* Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012), tỉnh Quảng Trị đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng lại 10 nghĩa trang liệt sỹ của các huyện, thị xã với tổng kinh phí là 15,3 tỷ đồng.


Các công trình này được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư 10,3 tỷ đồng, ngân sách địa phương và những nhà hảo tâm đóng góp 5 tỷ đồng. Các hạng mục được đầu tư xây dựng tại các nghĩa trang, gồm: làm đường nội bộ; xây dựng vỏ mộ; tu sửa tượng đài; xây dựng hàng rào; sân hành lễ; trồng cây xanh… Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, ngành Tài chính toàn quốc đã đầu tư trên 40 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp tu sửa nhiều hạng mục. Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 20/7.


lTỉnh Phú Thọ đã dành 7,5 tỷ đồng để thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh nhân ngày 27/7 với mỗi suất quà trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng; hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho các đối tượng chính sách người có công có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với nguồn kinh phí 650 triệu đồng trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh. Tỉnh tiến hành tu bổ, tôn tạo nhiều công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn và tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn với tổng số tiền lên tới 5,3 tỷ đồng.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đã triển khai các hoạt động như gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu; tổ chức các đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh và các nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên Phủ và Vị Xuyên (Hà Giang); thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh nặng tại các khu điều dưỡng ở Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội…


lVới đạo lý uống nước nhớ nguồn, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Nghệ An đã trở thành phong trào sâu rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ và có hiệu quả thiết thực. Bình quân mỗi năm tỉnh huy động được trên 6,5 tỷ đồng cho quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Mỗi năm, các địa phương trong tỉnh đã xây mới được gần 3.000 ngôi nhà tình nghĩa, sửa chữa nâng cấp gần 8.000 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách; xây mới tôn tạo 70 công trình nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh đã quyên góp được gần 10 tỷ đồng, tặng trên 45.000 chiếc áo, giúp đỡ, động viên các bà, các mẹ gia đình chính sách. Ngoài ra, các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tặng trên 32.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Hiện nay, 100% gia đình chính sách có nhà ở ổn định, 85% con em gia đình chính sách sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đều được bố trí việc làm.


Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm và duy trì thường xuyên, đã quy tập được hơn 10.000 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào (huyện Anh Sơn) và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN