Hòa Bình: Hoạt động đoàn kết quân dân phát huy hiệu quả

Ngày 7/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân tỉnh Hòa Bình lần thứ X, giai đoạn 2018 - 2020.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh trao Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chỉ đạo công tác dân vận của Đảng. Đồng thời, nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh; đẩy mạnh tuyên truyền công tác dân vận và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác dân vận; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và tích cực triển khai toàn diện có chiều sâu chất lượng, hiệu quả các hoạt động công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh, lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình và các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tích cực tham gia giúp nhân dân giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhất là vùng sâu, vùng xa; phòng, chống khắc phục thiên tai, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong hoạt động đoàn kết quân dân giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2020 - 2022 như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng mô hình "Làng, bản văn hóa - quốc phòng" ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh trao Bằng khen cho 16 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, trong giai đoạn 2018 - 2020, lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, tổ chức hơn 400 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, 879 cuộc giao hữu thể thao, 27 cuộc tọa đàm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giữa quân và dân trên địa bàn đóng quân.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh Hòa Bình đã bàn giao thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu được giao; tổ chức kết nghĩa với gần 200 cơ sở, trường học trên địa bàn đóng quân; huy động 75.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia làm mới, sửa chữa, nâng cấp hơn 100 km đường bê tông nông thôn, 121,7 km đường cấp phối; phát quang 165,8 km đường liên thôn;  nạo vét 175,6 km kênh mương nội đồng; 17.000 ngày công giúp gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa nhà ở, chuồng trại chăn nuôi… Đặc biệt, huy động trên 100 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên để tham gia khắc phục hậu quả thiên tai cho các gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cũng như sản xuất.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đoàn kết quân dân giai đoạn 2018 - 2020.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)
Tổng kết Dự án kết hợp quân dân y giai đoạn 2016-2020
Tổng kết Dự án kết hợp quân dân y giai đoạn 2016-2020

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án kết hợp quân dân y giai đoạn 2016-2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN