Hậu Giang, Sóc Trăng và Cần Thơ phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động Hội Phụ nữ

Sáng 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) và Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2019.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang nêu rõ: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống anh hùng của Bà Trưng, Bà Triệu; dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, với trách nhiệm của mình, chị em luôn năng động, sáng tạo đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của đất nước.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia tọa đàm “Thực trạng và giải pháp an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Cùng với sự phát triển của đất nước, các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội của tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ ngày càng có bước trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động của các cấp Hội ở ba tỉnh, thành phố được đẩy mạnh, ngày càng thiết thực, hiệu quả; qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình có hiệu quả được nhân rộng, góp phần vào sự phát triển chung của các địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang cũng mong muốn, thời gian tới, Hội Phụ nữ 3 tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; các cô, các chị nghỉ hưu luôn theo dõi hoạt động của Hội để góp ý, giúp Hội Phụ nữ 3 tỉnh, thành phố ngày càng vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang cho biết, trong năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ 3 tỉnh, thành phố đã triển khai, tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Nhiều câu lạc bộ, mô hình hoạt động hiệu quả ở các đơn vị phù hợp với từng đối tượng phụ nữ như mô hình “Ủ phân compost”, “Trồng cây xanh liên ấp”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế”, “Cụm dân cư 3 sạch”.

Từ đầu năm đến nay, thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh, thành phố đã hỗ trợ hơn 100 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp với tổng số vốn gần 5 tỷ đồng; xây dựng, duy trì ít nhất 1 mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu; vận động 120 mái ấm tình thương trị giá trên 5 tỷ đồng cho cán bộ, hội viên phụ nữ khó khăn, bức xúc về nhà ở.

Cũng trong khuôn khổ buổi họp mặt, Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh, thành phố tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thực trạng và giải pháp an toàn cho phụ nữ và trẻ em” nhằm ghi nhận các ý kiến đóng góp về vai trò phối hợp của Hội với các ngành trong thực hiện chủ đề năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, giải pháp đảm bảo an toàn và kinh nghiệm phối hợp xây dựng các mô hình bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em trong gia đình và ngoài xã hội.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao 30 suất học bổng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang tặng thưởng cho 2 học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, tặng học bổng cho các học sinh vượt khó của 8 huyện, thị xã, thành phố và tặng học bổng thường xuyên cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang ủng hộ 5 nhà Đại đoàn kết cho phụ nữ nghèo.

Hồng Thái (TTXVN)
Thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em
Thực thi chính sách, pháp luật về bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất trong vòng 20 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN