Hàng trăm ha lúa chuẩn bị gặt bị mất trắng do ngập nước lâu ngày

Những trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2022 đã khiến hàng nghìn ha lúa mới trổ bông và chuẩn bị gặt ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị ngập trong nước mưa, nước lũ.

Chú thích ảnh
Cánh đồng lúa Xuân sắp đến kỳ thu hoạch ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc bị thiệt hại gần như mất trắng. 

Trước tình hình đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng và  chính quyền địa phương trong tỉnh thực hiện các biện pháp giúp người dân khắc phục hậu quả, tập trung điều tiết nước, thực hiện tiêu úng... Nhờ đó, nước mưa lũ đã rút đáng kể, diện tích thiệt hại giảm dần, thế nhưng toàn tỉnh vẫn có hàng trăm ha lúa chuẩn bị gặt bị gặt bị mất trắng do ngập nước lâu ngày.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, những trận mưa lớn thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã làm ngập úng 9.532 ha cây trồng. Trong số đó, cây lúa 7.350 ha; ra màu 1.651 ha; thủy sản 411 ha; cây khác 120 ha. Mưa lớn còn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài chia cắt các tuyến giao thông; một số khu vực trọng yếu nước ngập sâu, một số đập tràn chảy mạnh, chảy xiết...

Để giúp người dân khắc phục hậu quả, đặc biệt là với cây trồng, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị- xã hội vào cuộc giúp người dân. Với các địa phương trong tỉnh có diện tích lúa ngập nhưng ở thời điểm cho phép thu hoạch, tỉnh vận động người dân huy động thêm lực lượng đoàn viên- thanh niên trong một số cơ quan đơn vị giải phóng diện tích lúa đang bị ngập để tránh thiệt hại. 

Chú thích ảnh
 Cánh đồng lúa Xuân sắp đến kỳ thu hoạch ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc bị thiệt hại gần như mất trắng. 

Những địa bàn có diện tích lúa ngập nhưng chưa đến kỳ thu hoạch, mức độ ngập úng nhẹ hơn, căn cứ vào tình hình thực tế các địa phương trong tỉnh chỉ đạo, rà soát khoanh vùng, vận hành các máy bơm dã chiến chống ngập úng cho các vùng độc lập để cứu diện tích lúa sắp tới thời kỳ thu hoạch; vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu ra các sông Lô, sông Phó Đáy.

Tỉnh Vĩnh Phúc giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động nắm bắt tình hình, hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa bão, thiên tai. Nhờ đó, phần lớn diện tích cây trồng ngập úng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được thu hoạch, ứng cứu khá kịp thời. Tuy vậy, điều đáng tiếc là toàn tỉnh vẫn có hàng trăm ha lúa chuẩn bị gặt bị mất trắng do ngập nước lâu ngày. Những diện tích lúa chuẩn bị gặt bị mất trắng nêu trên chủ yếu ở vùng trũng, địa hình thấp, khó có biện pháp tiêu úng ngập hiệu quả...

Hiện nay, lúa Xuân chín rộ ở nhiều địa phương, nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đang đồng loạt xuống đồng thu hoạch lúa bởi thời tiết thuận lợi, ruộng đồng cạn nước...

Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Lào Cai: Nhiều tuyến đường, hàng trăm ngôi nhà bị ngập úng, chia cắt
Lào Cai: Nhiều tuyến đường, hàng trăm ngôi nhà bị ngập úng, chia cắt

Tính đến 15h ngày 14/6, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông và hàng trăm nhà ở tại Lào Cai bị thiệt hại nặng nề do ngập úng, sạt lở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN