Hàng chục chiến sĩ công an đã hy sinh để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến về công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Các cá nhân có thành tích xuất sắc đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả, thành tích của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn lực lượng đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng Công an nhân dân được tổ chức thường xuyên trong suốt 70 năm qua. Kết quả của các hoạt động đó không chỉ tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, mà còn giải quyết tốt vấn đề nhạy cảm, phức tạp ngay tại cơ sở; kịp thời ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống tệ nạn xã hội...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong bối cảnh cách mạng 4.0, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng trong công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ từng thời điểm, tránh tình trạng phô trương, lãng phí, kém hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, mỗi cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải là một nhân tố tiên phong, gương mẫu. Việc xét thưởng phải chính xác, kịp thời, tương xứng với thành tích; quan tâm nhiều hơn đến những tập thể, cá nhân lập được thành tích, chiến công xuất sắc ở những vùng sâu, vùng xa.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị khẳng định, trong suốt 70 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, động viên toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu của lực lượng công an đều gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước. Hàng trăm phong trào được triển khai hàng năm trong toàn lực lượng như "Diệt gian, trừ ác", "Bảo mật phòng gian", "Vì an ninh Tổ quốc", "Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", "Chiến đấu giỏi, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh"... đã tạo sức lan tỏa, tạo sự tin yêu, đồng thuận của toàn xã hội, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đạt được kết quả đó, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng đã nỗ lực, sát sao, trách nhiệm và công tâm để lựa chọn những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, xứng đáng được biểu dương. Trong số những cá nhân tiêu biểu đó, có nhiều cán bộ chiến sỹ đã dũng cảm xả thân trong "giặc lửa", trầm mình trong mưa lũ để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trong vòng 5 năm qua, toàn lực lượng công an đã có 47 chiến sỹ hy sinh, 1.376 cán bộ, chiến sỹ bị thương. Điển hình là Đại tá Hà Thái Yềm, Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh trong chiến đấu với tội phạm ma tuý; Thượng úy Lưu Minh Thức, Công an huyện Yên Minh (Hà Giang) hy sinh khi đang truy bắt tội phạm...

Tại buổi gặp mặt, đại diện công an các địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng. Đại tá Phan Huy Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, những năm gần đây, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hoạt động "Ghi sổ nhật ký" trong công việc hàng ngày. Theo đó, ngày đầu tuần, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải xây dựng nhật ký công tác của mình, trong đó có những đầu việc cụ thể cần làm để lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Cuối tuần mỗi đơn vị phải tổ chức đánh giá, bình xét kết quả công việc của từng cá nhân.

Theo Đại tá Phan Huy Ngọc, hoạt động này góp phần quan trọng thúc đẩy tính sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ, đem lại hiệu quả công việc và nâng cao trách nhiệm của chỉ huy đơn vị. Đây cũng là căn cứ để đánh giá năng lực cán bộ và là cơ sở tốt để bình xét thi đua và quy hoạch cán bộ kế cận trong tương lai.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 159 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đỗ Bình (TTXVN)
Triển lãm 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước'
Triển lãm 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước'

Ngày 6/6, tại Bảo tàng Quân khu 5 (Đà Nẵng), Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN