Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam 1 triệu USD khắc phục hậu quả bão Damrey

Ngày 10/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD giúp đỡ các nạn nhân chịu ảnh hưởng của cơn bão Damrey ở Việt Nam.

Một thông cáo của bộ trên viết: “Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ thông cảm sâu sắc với người dân Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão gây ra và hy vọng họ sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường và khắc phục hậu quả của thiên tai”.

Trước đó, hôm 7/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị hỗ trợ Việt Nam khoản tiền 5 triệu USD để khắc phục thiệt hại do cơn bão Damrey gây ra.

Ngoài ra, một chiếc máy bay Il-76 của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tối 8/11 đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, mang theo hàng cứu trợ nhân đạo của Chính phủ Nga dành cho các nạn nhân bão Damrey.

Là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất trong hai thập kỷ qua, cơn bão “Damrey” đổ bộ vào miền Trung Việt Nam đúng vào thời điểm diễn ra Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) từ 6-11/11 tại thành phố Đà Nẵng.

Tính đến nay, bão Damrey đã làm hơn 100 người thiệt mạng và mất tích, hàng chục nghìn người phải sơ tán, phá hủy hơn 120.700 ngôi nhà. Bão lụt cũng gây hư hỏng nặng hạ tầng giao thông tại miền Trung Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga viện trợ nhân đạo 40 tấn hàng cho vùng bị thiệt hại bão số 12
Nga viện trợ nhân đạo 40 tấn hàng cho vùng bị thiệt hại bão số 12

Lúc 0 giờ ngày 9/11, máy bay vận tải cỡ lớn IL-76 mang số hiệu RA-76363 của Liên bang Nga chở 40 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho các tỉnh Nam Trung Bộ của Việt Nam bị thiệt hại nặng từ cơn bão số 12 đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN