Hải quân Việt Nam sẽ tiếp cận được điểm nghi có máy bay Malaysia rơi vào lúc 5 giờ ngày 9/3

Lúc 22 giờ ngày 8/3, tin từ Quân chủng Hải quân Việt Nam cho phóng viên Báo Tin tức biết: Nhận được điện của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Bộ Quốc phòng, lúc 13 giờ ngày 8/3 Quân chủng Hải quân đã điều tàu KN 774 vùng 2 Hải quân lên đường làm nhiệm vụ. Sau đó, lúc 15h 30 Quân chủng Hải quân tiếp tục điều tàu HQ 954 và HQ 637 Vùng 5 Hải quân đến khu vực xuất phát lên đường. Dự kiến, khoảng 5 giờ ngày 9/3 tàu Hải quân Việt Nam sẽ tiếp cận được nơi nghi là có máy bay của Malaysia bị nạn để tham gia tìm kiến cứu hộ, cứu nạn.

 

 

Theo Quân chủng Hải quân, trên các tàu Hải quân Việt Nam đã sẵn sàng đầy đủ phao cứu sinh, lương thực, thực phẩm, nước ngọc, thuốc men và dụng cụ y tế.

 

 

Hiện nay Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân đang phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải và Trung tâm chia sẻ thông tin tại Sinhgapo để chia sẻ thông tin, chỉ đạo các tàu cứu nạn sẵn sàng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất.

 

 

Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết: Với trách nhiệm của người lính biển, Vùng 5 Hải quân đã huy động đủ quân số, lực lượng, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cấp trên yêu cầu.

 

 

Báo Tin tức sẽ thông tin tới bạn đọc về thông tin tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trong những bản tin sau.

 

 

Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN