Hải Phòng triển khai kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

Sáng 24/8, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.


Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành hướng dẫn 3 vấn đề lớn để tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gồm: Quy trình chuẩn bị; tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy; các công việc cần tập trung sau hội nghị kiểm điểm.


Cụ thể, thời điểm tiến hành kiểm điểm tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng như sau: Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 9/2012; cấp quận ủy, huyện ủy và các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan thành phố trong tháng 9 và tháng 10/2012; cấp cơ sở trong tháng 10 và tháng 11/2012. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy cần nghiên cứu, vận dụng, bố trí thời gian thỏa đáng, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị để tổ chức kiểm điểm, đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra.


Sau hội nghị kiểm điểm, Bộ phận Thường trực tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, gửi xin ý kiến Ban Thường vụ cấp ủy, gửi tới cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy để làm căn cứ bổ sung kiểm điểm cá nhân.

 


Minh Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN