Hà Nội và Thượng Hải (Trung Quốc) chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của HĐND

Chiều 22/10, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm với đoàn đại biểu Nhân đại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) về công tác thu hút nhân tài và phát huy vai trò của đại biểu HĐND nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Hà Nội và Thượng Hải đều là những đô thị lớn với nhiều nét tương đồng. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của Việt Nam, ngoài những vấn đề về an ninh trật tự đặc thù của Thủ đô, Hà Nội đang gặp phải một số thách thức trong quá trình phát triển đô thị như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường... Đây cũng là những vấn đề mà Thượng Hải đang phải đối mặt.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN

Với những điểm tương đồng cùng truyền thống hợp tác, gắn bó nhiều năm, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn thời gian tới, Hà Nội và Thượng Hải tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác theo hướng hai bên cùng có lợi. Đặc biệt, HĐND thành phố Hà Nội và Nhân đại thành phố Thượng Hải có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm tổ chức và hoạt động, góp phần xây dựng, phát triển hai thành phố.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, ông Từ Trạch Châu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại Thượng Hải, Trưởng đoàn đại biểu thông tin về các thành tựu kinh tế - xã hội của Thượng Hải thời gian qua và cho biết: Thượng Hải là thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc, có diện tích khoảng 6.400km2, dân số trên 24 triệu người, là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 7%/năm.

Theo chiến lược phát triển quốc gia, Thượng Hải sẽ phát triển thành 5 trung tâm: Kinh tế, tài chính, thương mại, vận tải, khoa học - sáng tạo. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Thượng Hải phải đối mặt với nhiều vấn đề về ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, xử lý rác thải… Chuyến thăm của đoàn đại biểu Nhân đại thành phố Thượng Hải đến Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, đồng thời tìm phương hướng giải quyết các vấn đề chung.

Ông Phó Ái Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác Đại biểu, Ủy ban thường vụ Nhân đại Thượng Hải cho biết: Nhân đại Thượng Hải có hơn 13.000 đại biểu thuộc 3 cấp: cấp xã, thị trấn; cấp khu và cấp thành phố. Với cấp thành phố, Nhân đại có hơn 860 đại biểu, trong đó có 65 đại biểu thường vụ. Đại biểu Nhân đại có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình thực thi pháp luật và nghiên cứu các vấn đề chuyên môn. Qua quá trình hoạt động, Nhân đại Thượng Hải nhận thấy mối liên kết giữa đại biểu với các cử tri vô cùng quan trọng và mong muốn HĐND thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tiếp xúc cử tri.

Chia sẻ về nội dung này, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố Hà Nội cho biết: Mô hình tổ chức HĐND thành phố Hà Nội tương đồng với mô hình tổ chức Nhân đại thành phố Thượng Hải, chỉ khác nhau về quy mô. Trong công tác tiếp xúc, tạo liên kết với cử tri, HĐND thành phố Hà Nội đã thành lập các tổ đại biểu cấp thành phố ở các khu dân cư để trực tiếp lắng nghe ý kiến cử tri. Kiến nghị, yêu cầu của cử tri được phản ánh lên HĐND thành phố thông qua hai kênh là tiếp xúc cử tri và qua tổ đại biểu, từ đó, thành phố thực hiện nhiều chương trình, ban hành các kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Vấn đề mà đoàn đại biểu Nhân đại Thượng Hải rất quan tâm là công tác thu hút nhân tài phục vụ thành phố. Ông Chu Cảnh Thái, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục - Khoa học - Văn hóa - Y tế, Ủy ban thường vụ Nhân đại Thượng Hải chia sẻ, cũng như nhiều thành phố lớn trên thế giới, Thượng Hải đang gặp khó khăn trong việc thu hút, giữ chân nhân tài và mong muốn HĐND thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài tại Hà Nội.

Ông Trần Thế Cương, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hà Nội cho biết: Ngoài việc xây dựng thành phố bền vững, củng cố môi trường sống và điều kiện học tập, làm việc, Hà Nội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao qua hai mô hình: mô hình đào tạo nhân tài và mô hình thu hút nhân tài từ các địa phương trong và ngoài nước về làm việc tại Hà Nội. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai các chương trình khuyến khích, trọng dụng nhân tài như: Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố và tuyển các Thủ khoa về công tác trong các cơ quan thành phố; tổ chức đào tạo lớp cán bộ nguồn; mời chuyên gia giúp Hà Nội phát triển các trung tâm công nghệ cao, xây dựng thành phố thông minh…

Khẳng định công tác thu hút nhân tài và phát huy vai trò của đại biểu HĐND là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để xây dựng đô thị hiện đại, bền vững, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Hà Nội luôn chú trọng việc hợp tác, học hỏi kinh nghiệm với các thành phố trên thế giới, trong đó có Thượng Hải. Phó Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ hy vọng thời gian tới, Hà Nội và Thượng Hải sẽ tăng cường trao đổi trên nhiều lĩnh vực, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, quốc gia thịnh vượng.

Trước đó, đoàn đại biểu Nhân đại Thượng Hải đã có buổi chào xã giao với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tiếp đoàn.

Mai Linh (TTXVN)
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp ông Giles Lever, Đại sứ Anh tại Việt Nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN