Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, mục tiêu của các giải pháp trên là biến khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển quan trọng nhất, đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng GRDP và sức cạnh tranh của Thủ đô.
Cụ thể hóa Nghị quyết 68 bằng hành động, con số
Trong bối cảnh Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, Hà Nội sẽ cụ thể hóa tinh thần này như thế nào trong nhiệm kỳ tới, thưa ông?
Cùng với khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số, Thành phố xác định kinh tế tư nhân là một cấu phần trọng yếu, tạo nên sức sống và năng lực cạnh tranh của Hà Nội. Thành phố đã xác định phát triển khu vực này trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Trên tinh thần đó, Hà Nội quyết tâm đạt 300.000 - 350.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2030 (khoảng 35 doanh nghiệp/1.000 dân - tương đương Malaysia), góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và quy mô sản xuất - kinh doanh của nền kinh tế. Phấn đấu khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 50% GRDP vào năm 2025, tăng lên 55 - 60% giai đoạn 2026 - 2030, với ít nhất 3 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Với mục tiêu GRDP năm 2025 tăng từ 8,0% trở lên (quy mô khoảng 63,5 tỷ USD), Thành phố xác định ba hướng đi chủ yếu: Tích hợp phát triển kinh tế tư nhân vào các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế; Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết viện - trường - doanh nghiệp để nâng cao năng suất; Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, với hệ thống doanh nghiệp hỗ trợ ngày càng phát triển.
Cách làm này giúp biến tinh thần của Nghị quyết 68 thành hành động cụ thể, đo đếm được bằng kết quả thực tế.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng.
Hà Nội đã có những bước đi cụ thể nào để khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển thời gian qua?
Ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 348 với 88 nhiệm vụ trọng tâm; trên cơ sở đó, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch 196, giao 105 nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, dựa trên nguyên tắc “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.
Song song đó, Hà Nội đã ban hành hơn 80 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào nâng cao quản trị, phát triển hạ tầng sản xuất, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính cho các lĩnh vực công nghệ trọng điểm. Thành phố cũng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, áp dụng cơ chế “làn xanh” cho các lĩnh vực quan trọng.
Trong 9 tháng năm 2025, Hà Nội đã thành lập mới khoảng 25.000 doanh nghiệp, vốn đăng ký hơn 240.000 tỷ đồng (tăng 28% so cùng kỳ); tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động đạt 24,7 doanh nghiệp/1.000 người dân. Đến cuối năm 2025, có khoảng 230.000 doanh nghiệp hoạt động (97,2% là doanh nghiệp tư nhân), đóng góp khoảng 48% GRDP, tạo gần 80% việc làm mới (200.000 việc làm) hàng năm.
Tốc độ tăng vốn đầu tư của khu vực tư nhân đạt 7,3%/năm, chiếm 57,8% tổng vốn đầu tư xã hội (tương đương khoảng 360 nghìn tỷ đồng). Thành phố hiện có có khoảng trên 350.000 hộ (hơn 10.000 hộ đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, đóng góp quan trọng vào thương mại dịch vụ). Tuy vậy, cũng như các tỉnh, thành khác trên cả nước, quy mô doanh nghiệp và hộ kinh doanh còn nhỏ bé (hơn 80% doanh nghiệp có vốn dưới 10 tỷ đồng), thiếu nguồn lực công nghệ, chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Những con số ấy cho thấy niềm tin thị trường được củng cố, môi trường đầu tư - kinh doanh ngày càng thuận lợi, và khu vực kinh tế tư nhân đang giữ vai trò ngày càng nổi bật trong tăng trưởng của Thủ đô.
Tăng sức chống chịu, khơi thông điểm nghẽn
Từ thực tế quản lý, ông đánh giá đâu là điểm mạnh và hạn chế lớn nhất của khu vực kinh tế tư nhân hiện nay?
Doanh nghiệp tư nhân Hà Nội có nhiều điểm sáng: Năng động, nắm bắt cơ hội nhanh, tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và khả năng thích ứng cao. Nhiều doanh nghiệp đã có sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, góp phần định vị hình ảnh Hà Nội sáng tạo - năng động - hội nhập.
Tuy nhiên, phần lớn vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạn chế về vốn trung - dài hạn, năng lực quản trị chưa đồng đều, liên kết chuỗi còn yếu. Vì vậy, Thành phố tập trung vào bốn “đòn bẩy” chính: Hỗ trợ đổi mới công nghệ và chuyển đổi số; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với chuẩn kỹ năng số; Thúc đẩy liên kết cụm ngành, công nghiệp hỗ trợ; Hoàn thiện cơ chế khuyến khích đầu tư xanh, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế.
Những giải pháp này nhằm nâng năng suất tổng hợp và sức chống chịu cho doanh nghiệp, giúp họ trụ vững và vươn xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố cam kết cải cách hành chính mạnh mẽ để tạo thuận lợi kinh tế tư nhân bứt phá.
Doanh nghiệp thường phản ánh thủ tục còn phức tạp, chi phí cao, khó tiếp cận vốn và đất đai. Thành phố có giải pháp gì thực tế để tháo gỡ những “nút thắt” này?
Thành phố cam kết cải cách hành chính mạnh mẽ, đo đếm được bằng kết quả cụ thể: Rút thời gian đăng ký doanh nghiệp từ 3 ngày xuống 2 ngày, giải thể từ 5 ngày còn 3,5 ngày. Chuẩn hóa quy trình “một cửa - một lần khai”, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Áp dụng “luồng xanh” cho các công trình đầu tư công trọng điểm. Công khai quỹ đất sạch, đấu giá minh bạch, phối hợp ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi.
Thành phố đặt mục tiêu giảm doanh nghiệp giải thể xuống dưới 30%, kinh tế số chiếm 20% GRDP (tương đương 12,5 tỷ USD) vào cuối năm 2025 tạo động lực phát triển mới cho khu vực tư nhân.
Thông điệp Thành phố gửi đến cộng đồng doanh nghiệp tư nhân là gì, thưa ông?
Chính quyền Thành phố cam kết đồng hành, kiến tạo và phục vụ, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ duy trì các buổi gặp mặt chuyên đề vào sáng thứ Bảy để lắng nghe trực tiếp từ từng ngành, từng lĩnh vực, bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn.
Tôi tin rằng, với tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội, cùng với quyết tâm đổi mới của chính quyền và tinh thần tự lực, dám nghĩ, dám làm của doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân Hà Nội sẽ bứt phá ngoạn mục, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại.
Xin trân trọng cảm ơn ông!