Hà Nội đưa kết quả nghiên cứu của ĐH Quốc gia Hà Nội vào thực tiễn

Ngày 1/2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm và làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ phát triển thời gian tới.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBND, Ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng năm mới tới các thế hệ lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng thời, cảm ơn những đóng góp ấn tượng của Đại học Quốc gia Hà Nội về một đội ngũ cán bộ khoa học đa ngành, đa lĩnh vực cho đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trong hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải đã biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…, Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm rất tốt công tác phát triển Đảng với 258 đảng viên được kết nạp Đảng. Đại học Quốc gia Hà Nội xứng đáng là một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, sinh viên giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh, có nền tảng đạo đức trong sáng.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cần rà soát lại, dự báo được công nghệ, đầu tư có định hướng các công nghệ, các phân khu chức năng của nhà trường để tránh lãng phí, thiếu đồng bộ. Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các sở, ngành để triển khai các ý tưởng xây dựng đất nước và Thủ đô. Thành phố Hà Nội sẽ luôn đồng hành với nhà trường trong những nghiên cứu khoa học để các sản phẩm khoa học sớm đi vào thực tiễn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã báo cáo với Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải về một số hoạt động nổi bật của Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm 2017. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Đại hội Quốc gia Hà Nội, đạt được nhiều thành tích toàn diện và nổi bật trên các lĩnh vực công tác: quản trị đại học, đào tạo, khoa học công nghệ, kiểm định chất lượng, hợp tác phát triển, công tác sinh viên…

Về công tác xây dựng Đảng, trong năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên giáo gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và các cuộc vận động của các bộ, ngành, các phong trào thi đua yêu nước. Công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả cao với 258 đảng viên được kết nạp, trong đó có 177 đảng viên là sinh viên (đạt 105,7% chỉ tiêu kế hoạch).

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải với các đại biểu thăm Trung tâm nghiên cứu của Đại học quốc gia Hà Nội. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Về công tác đào tạo, hỗ trợ sinh viên, quy mô các hệ đào tạo đặc biệt tăng, với tỉ lệ xấp xỉ 15% so với quy mô đào tạo chính quy; tỉ lệ sinh viên học tập/nghiên cứu, làm việc trong môi trường quốc tế đạt 18% (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch); quy mô đào tạo vừa làm vừa học giảm xuống còn 10% quy mô đào tạo; quy mô đào tạo sau đại học đạt 25%, tương đương tiêu chí của các đại học nghiên cứu.

Song song với đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát triển nhiều ngành nghề và chương trình đào tạo mới, gắn với yếu tố khởi nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với nhu cầu xã hội. Một số chương trình đào tạo được xây dựng gắn với doanh nghiệp (Công nghệ Hàng không vũ trụ; Công nghệ Nông nghiệp; Kỹ thuật Robot…). Các mô hình đào tạo ngành kép, bằng kép tiếp tục được triển khai có hiệu quả, khẳng định lợi thế của mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Nguyễn Kim Sơn cũng trình bày một số kiến nghị với lãnh đạo Đảng và Nhà nước như: tạo điều kiện cả về cơ chế và đầu tư đặc biệt cho Đại học Quốc gia Hà Nội; ban hành Quy chế đặc thù và tập trung đầu tư nguồn vốn để Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc; phê duyệt Đề án phát triển các ngành khoa học cơ bản theo hướng đặt hàng và hỗ trợ, giao Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ nhiệm giai đoạn 2 Chương trình Tây Bắc; giao Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ trì đề án phát hiện và đào tạo nhân tài quốc gia trên các lĩnh vực Đại học Quốc gia Hà Nội có thế mạnh.

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội cũng kiến nghị Đảng bộ và UBND thành phố Hà Nội quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, xây dựng khu tái định cư, đồng thời xem xét khả năng cấp vốn từ nguồn ngân sách của thành phố, khẩn trương triển khai xây dựng đường vành đai khu đô thị Hòa Lạc trực tiếp hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bên cạnh đó, kiến nghị thành phố giúp đỡ đầu tư xây dựng công trình dùng chung, khu ký túc xá sinh viên, cấp quỹ đất xây dựng nhà ở cho cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội từ 20 - 30 ha, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật định cho các khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng của Dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xã hội hóa đầu tư, quản lý, khai thác.

Các kiến nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời ngay tại buổi làm việc; trong đó, nêu rõ về sự đồng hành, tạo điều kiện của thành phố đối với các kiến nghị, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của nhà trường. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có những điều chỉnh, xúc tiến cả về quy hoạch và vốn cho việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Trước đó, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã đi thăm phòng thí nghiệm trọng điểm và một số Trung tâm nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội
Điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin từ Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 18/1 cho biết: Năm 2018, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh trên 8.500 chỉ tiêu theo học 105 chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao, tiên tiến, tài năng bậc đại học thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Luật học, Y - Dược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN