Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt sông Đuống

Sáng 1/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các sở ban ngành liên quan đến thăm và làm việc tại Nhà máy nước mặt sông Đuống. Đây là công trình dân sinh trọng điểm cấp quốc gia đóng trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội đang rất được sự quan tâm của người dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức chung phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh tư liệu: Mạnh Khánh/TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của Thủ đô, kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn đã được cải thiện đáng kể, bộ mặt đô thị được chỉnh trang. Song do nguồn lực còn hạn hẹp trong việc bố trí nguồn vốn vì vậy, hệ thống cấp nước sạch vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu cho cả khu vực đô thị.

Việc triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy Nước mặt sông Đuống có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch bền vững, có khả năng cung cấp và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch ổn định và lâu dài cho thủ đô Hà Nội, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, về phía chính quyền Hà Nội luôn quan tâm các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp, đầu tư trên địa bàn thành phố nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng, giải quyết công ăn việc làm cho người dân. Đồng thời, thành phố luôn lắng nghe, sát cánh cùng doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, như đã cam kết đến năm 2020, toàn dân trên địa bàn thủ đô phải có nước sạch dùng.

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu, ngoài đẩy nhanh tiến độ thì dự án cần chú trọng khâu kỹ thuật, chất lượng và đưa vào vận hành có hiệu quả để kịp thời cung cấp nước sạch đáp ứng cho 3 triệu dân vùng phía Đông của Hà Nội.

Về giải phóng mặt bằng giao cho huyện Gia Lâm tuyên truyền vận động để nhân dân đồng thuận tạo điều kiện cho dự án được đẩy nhanh. Bên cạnh đó, công ty cần hoàn thiện nhanh các hạng mục thiết kế; để chuẩn bị cho khi hoàn thành nhà máy cần có phương án để đấu nối cung cấp nước cho các nhà máy nước vận hành cung cấp nước cho nhân dân.

Chủ tịch Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống, bà Đỗ Thị Kim Liên mong muốn, trong năm 2018 sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực hơn nữa từ các ngành chức năng để doanh nghiệp an tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh và hoạt động hiệu quả.

Hiện, trên công trường Nhà máy nước mặt sông Đuống, nhiều kỹ sư, công nhân đang nỗ lực làm việc suốt ngày đêm trước yêu cầu gấp rút hoàn thành giai đoạn 1 của dự án vào tháng 10 tới.

Nhà máy được quy hoạch trên diện tích gần 61,5 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.998 tỷ đồng, có vị trí tại khu vực xã Phù Đổng và xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm). Dự kiến, nhà máy sẽ cung cấp nước sạch cho khu vực phía Đông Bắc thành phố Hà Nội (bao gồm quận Long Biên, huyện Gia Lâm, Đông Anh, huyện Sóc Sơn, các khu đô thị và công nghiệp trên đường 179); Khu vực phía Nam thành phố Hà Nội (bao gồm quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, Thường Tín và Phú Xuyên) và các vùng phụ cận như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương…

Theo quy hoạch đến năm 2020, nhà máy đạt công suất 300.000 m3/ngày đêm, chia thành hai kỳ đầu tư: Kỳ 1 đến năm 2018, vận hành kinh doanh nhà máy với công suất 150.000 m3/ngày đêm; Kỳ 2 đến năm 2020, vận hành kinh doanh nhà máy với công suất 300.000 m3/ngày đêm. Quy mô cấp nước của dự án định hướng đến năm 2030 sẽ đạt 600.000 m3/ngày đêm và tối đa đến 900.000 m3/ngày đêm.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Hà Nội sẽ xây dựng 5 cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống
Hà Nội sẽ xây dựng 5 cầu bắc qua sông Hồng và sông Đuống

Chiều ngày 12/9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư (KH-ĐT) cho biết: UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện 5 dự án cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN